"The Departed" đoạt giải phim hay nhất

"The Departed" đoạt giải phim hay nhất
TPO - "The Departed" của Đạo diễn Martin Scorsese và nam diễn viên Leonardo DiCaprio, Jack Nicolson... đã đoạt tổng cộng 4 giải thưởng Oscar: Giải Kịch bản phóng tác, Biên tập phim, Giải đạo diễn và Giải phim hay nhất.

Câu chuyện rùng rợn về xứ sở thần tiên - "Pan's Labyrinth" (hãng phim Picturehouse) cuối cùng đã giúp đoàn làm phim "kiếm" được tới 2 tượng vàng như ý. 2 Tượng vàng trao cho "Pan's Labyrinth" (Tạm dịch: Mê hồn trận của Pan) mang tên "Giải Đạo diễn Nghệ thuật" và "Giải hóa trang".

"The Departed" đoạt giải phim hay nhất ảnh 1
"Pan's Labyrinth" lãnh giải biên tập đạo diễn và giải hóa trang

"Giải thưởng quí giá này tôi muốn gửi tới Guillermo del Toro vì đã dẫn dắt chúng tôi tới 'mê hồn trận'" - Đó là lời phát biểu hóm hỉnh nhưng đầy ý nghĩa của đạo diễn Eugenio Caballero. 

Giải thưởng dành cho phim Hoạt hình ngắn: - “The Danish Poet” (hãng National Film Board of Canada). Đây là giải thưởng thứ 2 mà nữ đạo diễn này đoạt được.

Phim - “West Bank Story” được trao giải Phim hành động ngắn.

Giải Biên tập âm thanh thuộc về - “Letters from Iwo Jima” (Warner Bros.), Alan Robert Murray.

Nữ diễn viên xinh đẹp từng được đề cử Oscar Rachel Weisz, xuất hiện với bộ tóc đen ngắn, vận chiếc áo hở ngực màu tro xám, đã tuyên bố giải thưởng dành cho Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Người đoạt giải Alan Arkin đã có 25 năm cống hiến cho nền điện ảnh Mỹ.

Ông vào vai trong “Little Miss Sunshine” (Tạm dịch là "Hoa hậu ánh dương"), bộ phim này cũng là một trong năm phim được đề cử giải thưởng cao nhất – Phim hay nhất.

"Little Miss Sunshine" đã khắc họa được một gia đình "dễ thương" nhất trên màn ảnh từ trước tới giờ - gia đình hạnh phúc nhà Hoovers.

"The Departed" đoạt giải phim hay nhất ảnh 2
"Little Miss Sunshine"

George Miller hạnh phúc khi lên nhận giải thưởng dành cho phim hoạt hình “Happy Feet”, phim hoạt hình hay nhất năm 2007. Ông gửi lời cảm ơn tất cả mọi người.

"The Departed" đoạt giải phim hay nhất ảnh 3
"Happy feet" vinh danh với Giải phim hoạt hình hay nhất năm 2007

Giải thiết kế phục trang thuộc về phim “Marie Antoinette”, nhà thiết kế trang phục là Milena Canonero. Milena đã gửi lời cảm ơn cho ông xã đang ngồi phía dưới bằng một lời khen tinh tế.

Gwyneth Paltrow, với bộ tóc vàng mượt và chiếc váy lưới tinh tế tuyên bố Giải Thành tựu Điện ảnh- một lần nữa lại dành cho bộ phim - “Pan’s Labyrinth” (Picturehouse). Vinh danh dành cho Guillermo Navarro.

Catherine Deneuve, và nam diễn viên Nhật bản Ken Wanatabe xuất hiện trước khi trao giải cho Phim nước ngoài hay nhất. Trước khi công bố 5 đề cử, mọi người được xem lại bộ phim nước ngoài hay nhất đã đoạt giải Oscar cho phim nước ngoài hay nhất những năm trước đó.

"The Departed" đoạt giải phim hay nhất ảnh 4
"The Lives of Others" - phim nước ngoài hay nhất

Không quá bất ngờ khi “The Lives of Others”- của đạo diễn người Đức, đã từng đoạt nhiều giải thưởng quốc tế 2004 và 2005, được đứng trên bục danh dự dành cho Phim nước ngoài hay nhất.

Đạo diễn Florian Henckel von Donnersmarck nói lời: “Anh yêu em” trước bàn dân thiên hạ với bà xã của mình khi lên nhận giải vàng.

"Dreamgirls" giành tượng vàng đầu tiên trong số 8 đề cử cho hạng mục Hoà âm xuất sắc nhất.

Đang kém cạnh “Pan’s Labyrinth” với 3 giải, “Dreamgirls” cũng đã đoạt được giải thưởng thứ 2 của mình dành cho giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất Jennifer Hudson.

"The Departed" đoạt giải phim hay nhất ảnh 5
Hạnh phúc rạng ngời trên khuôn mặt Jennifer Hudson

Cô diễn viên da màu này khá xúc động và không kiềm chế được tình cảm của mình khi phát biểu lời cảm ơn gửi đến người bà của mình.

Phim tài liệu ngắn kể cuộc sống mồ côi của những đứa trẻ Trung Hoa, quận Yingzhou, mắc căn bệnh Aids, - “The Blood of Yingzhou District" của đạo diễn nữ người Trung Quốc Ruby Yang và Thomas Lennon đoạt giải cho thể loại phim này. Thomas Lennon năm 1995 từng được đề cử cho Phim tài liệu ngắn nhưng không đoạt giải.

100 phút “An Inconvenient Truth”, bộ phim về môi trường theo gợi ý của cựu Phó TT Mỹ Al Gore, đã đoạt giải thưởng Phim tài liệu. Đây được coi là bộ phim với nội dung nhẹ nhàng nhất, không có dính dáng gì tới cuộc chiến chính trị trong các chiến trường ở Đức, Iraq...

"The Departed" đoạt giải phim hay nhất ảnh 6
“An Inconvenient Truth” giật giải phim tài liệu

Sau phần trình diễn bài hát của ca sĩ Celine Dion, Giải Oscar danh dự được trao cho nhà soạn nhạc người Italia Ennio Morricone. Tất cả khán phòng đều trang trọng đứng lên chúc mừng Ennio cũng như bày tỏ sự kính trọng trước những thành tựu mà ông đã đoạt được. Bài phát biểu đầy âm tiếng Italia của Ennio diễn ra trong vòng 5 phút, cuối cùng ông gửi lời cảm ơn tới người vợ thân yêu của mình.

Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi, bộ phim “Babel”, đình đám với 7 đề cử, mới được đứng trên bục vinh danh Oscar lần đầu tiên- Giải nhạc nền cho phim. Ông đạo diễn người Argentina Gustavo Santaolalla đã hai lần được đề cử giải thưởng Oscar. Ông chuyển lời cảm ơn tới mẹ và đất nước của mình.

"The Departed" đoạt giải phim hay nhất ảnh 7
Babel

Đây mới là những giờ phút thực sự nóng bỏng của Lễ trao giải với các giải thưởng quan trọng, Giải thưởng kịch bản gốc được trao cho bộ phim Mỹ nặng ký “Little Miss Sunshine” của nhà viết kịch Michael Arndt. Anh chia sẻ giải thưởng này tới tất cả mọi người.

Giải hiệu ứng hình ảnh thuộc về “Cướp biển vùng Caribe phần 3".

Giải thưởng Biên tập thuộc về The Departed, dành cho Thelma Schoonmaker. Bộ phim này cũng đoạt thêm Giải kịch bản phóng tác xuất sắc nhất.

"The Departed" đoạt giải phim hay nhất ảnh 8
The departed khởi động cho Oscar

“The Queen”, bộ phim lịch sử của Anh đã khẳng định được đẳng cấp của mình khi Philip Seymour tuyên bố giải thưởng dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thuộc về Hellen Mirren.

Bà đẹp và quyến rũ hơn nhiều trong bộ cánh cổ hình chữ V hợp với màu tóc bạch kim. “Giải thưởng này tôi dành cho Nữ hoàng và cho các bạn”, Mirren nói.

"The Departed" đoạt giải phim hay nhất ảnh 9
"Nữ hoàng" giật giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Có vẻ như phim lịch sử thắng thế trong Lễ trao giải Oscar của Viện lâm điện ảnh Mỹ, khi Nam diễn viên chính xuất sắc nhất đã thuộc về diễn viên da màu Forest Whitaker trong “The Last King of Scotland”. 

Whitaker chuẩn bị khá chi tiết cho bài phát biểu của mình trong khi nhận giải: "Tôi sẽ giữ giải thưởng này không chỉ suốt trong cuộc đời mình mà còn cả sau này nữa".

"The Departed" của đạo diễn Martin Scorsese, 6 lần đề cử cho đến tận lần này, tiếp tục có tượng vàng Oscar thứ 2 trong giá trang trí nhà mình.

Ông không nói được gì ngoài lặp đi lặp lại câu nói "Cám ơn". Ông hài hước, "Tôi mong muốn mọi người kiểm tra lại giải thưởng đi, tôi thực sự cảm động, vì giờ tôi mới đoạt giải thưởng này".

Sau hơn 3 giờ đồng hồ, cuối cùng giải thưởng Phim hay nhất đã thuộc về "The Departed".

Kết quả lễ trao giải Oscar lần thứ 79 (một số giải chính)

1. Phim xuất sắc nhất: The Departed

2. Đạo diễn xuất sắc: Martin Scorsese, The Departed

3. Nam diễn viên xuất sắc: Forest Whitaker, (The Last King of Scotland)

4. Nữ diễn viên xuất sắc: Helen Mirren (The Queen)

5. Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Jennifer Hudson (Dreamgirls)

6. Nam diễn viên phụ xuất sắc: Alan Arkin (Little Miss Sunshine)

7. Phim nước ngoài xuất sắc: Das Leben der Anderen (The Lives of Others) - Đức

8. Phim hoạt hình hay nhất: Happy Feet

9 . Phim tài liệu: An Inconvenient Truth

10. Hiệu ứng hình ảnh: Pirates of the Caribbean: Dead Man's Chest

Hiếu Thảo - Ái Linh
Tổng hợp

MỚI - NÓNG