TPO - Khoảng 800 công nhân đang làm việc tại cụm công nghiệp Phú Minh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) được làm Căn cước công dân gắn chíp mà không cần phải đi lại hay về quê.
TPO - Bộ Công an vừa có khuyến cáo khán giả tới xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam - Ả rập Xê út trên sân Mỹ Đình về thủ tục kiểm soát dịch bệnh và an ninh.
TPO - Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp Công an TP Hà Nội, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban quản lý sân vận động Quốc gia Mỹ Đình triển khai thực hiện ứng dụng sử dụng thẻ CCCD gắn chip để kiểm soát khán giả vào sân vận động trong trận Việt Nam - Nhật Bản ngày 11/11 .
TPO - Bất ngờ ập vào căn nhà trên đường Phan Anh, quận Bình Tân, TPHCM, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng nghìn chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, thẻ ngành công an giả.
TP - Đại diện Bộ Công an khẳng định, khi làm thẻ căn cước có gắn chip tới đây, thẻ căn cước hiện nay vẫn sử dụng bình thường nếu như còn hiệu lực. Bộ Công an cũng khẳng định, việc chuyển sang thẻ căn cước mới không gây xáo trộn, ảnh hưởng tới người dân.
TPO - Khi phương án thay đổi hình thức quản lý bằng sổ hộ khẩu được thông qua, nhiều người vui mừng vì được hạn chế, giảm bớt thủ tục hành chính. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp lo lắng quyền lợi liên quan sổ hộ khẩu bị ảnh hưởng như: đăng ký học, khám chữa bệnh hoặc chứng minh nơi thường trú, tạm trú.
TP - Phó Cục trưởng Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư- thượng tá Trần Hồng Phú cho biết, sau khi Bộ Công an tổ chức thu thập đủ 15 thông tin cơ bản sẽ đồng loạt cấp số định danh cá nhân cho tất cả mọi người mà không phải làm thủ tục và nộp bất kỳ lệ phí nào.
TP - Sau nhiều thời gian chậm trễ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD) khiến nhiều người dân phải chờ đợi, ngày 19/9, trao đổi với PV Tiền Phong, Đại tá Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an) cho biết, tình trạng chậm trễ diễn ra không chỉ ở Hà Nội mà còn ở 15 tỉnh, thành khác trên cả nước. Lý do là đơn vị đang bảo dưỡng máy in và nguồn phôi thẻ CCCD bị thiếu do chậm trễ trong khâu nhập khẩu.
Từ hôm nay 1/1/2016, Bộ Công an triển khai cấp thẻ Căn cước công dân tại 16 địa phương trên cả nước nhưng Thiếu tướng Trần Văn Vệ - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát khẳng định: “Nếu CMND còn thời hạn sử dụng thì người dân đừng đi đổi sang thẻ Căn cước, mà cứ sử dụng tới khi hết hạn”.
Sáng 24/12, Đại tá Phùng Đức Thắng - Phó cục trưởng Cục Cảnh sát đăng ký, quản lý cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư (C72) - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an khẳng định thẻ căn cước công dân được cấp từ ngày 1/1/2016 tới đây rất khó để làm giả bởi được trang bị công nghệ hiện đại của Đức và Thụy Sĩ.
Hai mặt của thẻ Căn cước công dân in hoa văn màu xanh nhạt. Nền mặt trước thẻ Căn cước công dân gồm: hình ảnh trống đồng, bản đồ Việt Nam, hoa sen và các hoa văn, các họa tiết trang trí. Nền mặt sau thẻ Căn cước công dân gồm các hoa văn được kết hợp với các họa tiết đường cong vắt chéo đan xen.
Từ ý kiến các đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất chỉ cấp thẻ căn cước công dân cho người đủ 14 tuổi trở lên. Như vậy, trẻ em sinh ra vẫn phải làm giấy khai sinh như hiện nay.
TP - Ngày 8/9, thảo luận về dự án Luật Tổ chức Quốc hội, nhiều ý kiến nhấn mạnh luật phải làm rõ vai trò của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Đặc biệt phải cụ thể hóa quy định bỏ phiếu tín nhiệm, nếu lấy phiếu mà tín nhiệm thấp phải cho từ chức ngay.
TP - Ngày 14/7, phát biểu tại phiên họp thứ 29 Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về dự án Luật Căn cước công dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Phải cắt bỏ hết những giấy tờ gây phiền hà cho người dân”.
TPO - Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội cho biết, cá nhân ông và Bộ Công an mong muốn giữ lại tên gọi Chứng minh nhân dân (CMND) thay vì đổi thành Thẻ căn cước công dân, để tránh những phiền hà, rắc rối cho người dân.
TP - Ngày 19/6, thảo luận về Dự án Luật Căn cước công dân, một số đại biểu (ĐB) cho rằng việc cấp thẻ căn cước thay chứng minh thư là quá lãng phí, gây xáo trộn xã hội.
TP - Sáng 9/6, thảo luận về dự thảo Luật Căn cước công dân, các đại biểu Quốc hội lo ngại sự lãng phí lớn khi cùng lúc tồn tại 3 loại thẻ công dân: Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số và Thẻ căn cước công dân.
TPO - Sáng 9/6, thảo luận về dự thảo Luật Căn cước công dân, các đại biểu Quốc hội lo ngại sự lãng phí lớn khi cùng lúc tồn tại 3 loại thẻ công dân: Chứng minh nhân dân (CMND) 9 số, CMND 12 số và Thẻ căn cước công dân.
TP - Ngày 4/6, Quốc hội đã nghe Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình dự án Luật Căn cước công dân.
TP - Sáng 28/4, tại Đà Nẵng khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 14 Ủy ban Pháp luật của Quốc hội để thẩm tra, cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch, Luật tổ chức Quốc hội cũng như những vấn đề liên quan tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.
TPO - Thẻ Căn cước công dân sẽ thay thế sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh. Nói một cách ví von thẻ căn cước sẽ trở thành 'chìa khóa đa năng' của công dân.
TP - Theo tờ trình của Chính phủ về dự thảo Luật Căn cước công dân được Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam trình bày trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 24/4, thẻ Căn cước công dân sẽ thay thế sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân, giấy khai sinh.
TP - Ngày 12/3 phát biểu tại phiên họp cho ý kiến về dự án Luật Căn cước công dân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: “Phải làm thế nào bỏ bớt các loại thẻ, loại giấy, loại sổ, để dân ít bị phiền phức và Nhà nước quản lý tốt hơn”.
TP - Ngày 29-7, ông Lê Viết Phúc, Trưởng Phòng LĐ-TB&XH TP Hội An (Quảng Nam), cho biết: Trong 182 hài cốt chôn tập thể, phát hiện một hài cốt có ví da và một thẻ căn cước ghi danh Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1944, nơi sinh Thanh Trung (Quảng Nam), cha là Nguyễn Văn Kính, mẹ Lê Thị Lộ; nghề nghiệp làm nông, địa chỉ Kiến Tín, Quảng Đức.