Thầy trò vùng lũ gồng mình chuẩn bị khai giảng

Trường Mầm non Na Mèo khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Ảnh: N.H
Trường Mầm non Na Mèo khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra. Ảnh: N.H
TP - Trước thềm năm học mới, Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ vừa có chuyến thăm và động viên thầy trò huyện Quan Sơn, Thanh Hóa, nơi hứng chịu trận lũ lịch sử đầu tháng 8 vừa qua.

Điểm trường tại khu Son, Sa Ná của Trường Tiểu học Na Mèo bị thiệt hại nặng nề nhất với 4 phòng học xây cấp 4 cùng toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học SGK và giường tủ đồ dùng cá nhân của giáo viên, nhà vệ sinh của giáo viên, học sinh bị lũ cuốn trôi. Một giáo viên hợp đồng của trường có con trai 3 tháng tuổi bị nước cuốn mất tích, chồng bị nước cuốn trôi gây gãy xương sườn, giập thận nặng. Hiện trường vẫn còn 1 học sinh lớp 2 mất liên lạc là em Hà Văn Chấn. Hai học sinh Hà Văn Quỳnh (lớp 4) và Thao Anh Xuân (lớp 3) cũng bị lũ cuốn nhưng đã tìm thấy thi thể. 

Cô Hà Thị Tiếp, Hiệu trưởng Trường Mầm non Sơn Hà, xã Sơn Hà, cho biết, trận lũ vừa qua khiến tường lớp học bị nứt ngang, nền lớp học bị sụt lún nghiêm trọng, rất nguy hiểm. Trường đã chuyển toàn bộ học sinh ra khu cơ sở mới chưa hoàn thiện cách trường cũ không xa. UBND huyện chỉ đạo Phòng GD&ĐT kêu gọi các tổ chức, cá nhân, hỗ trợ để thực hiện lắp ghép 4 phòng học  tạm hoàn thành trước ngày khai giảng năm học mới.

Khu Chè, Trường Mầm non Trung Tiến của huyện cũng bị sập. Trong khi chờ xây dựng phòng học mới, Phòng GD&ĐT chỉ đạo nhà trường trước mắt dồn học sinh khu Chè về học tại khu chính và khu Lốc.

Trò chuyện với giáo viên, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ lưu ý các thầy cô giáo việc dạy chữ, cần quan tâm dạy người, dạy kỹ năng sống cho học sinh. “Huyện Quan Sơn có số đông học sinh là người dân tộc thiểu số (chủ yếu là người dân tộc Thái), các thầy cô giáo dạy lớp 1 phải tăng cường dạy tiếng phổ thông cho học sinh, để các em nhanh chóng tiếp thu kiến thức trong SGK”, ông nói.

Bộ trưởng GD&ĐT lưu ý các trường chuẩn bị chu đáo cho ngày khai giảng năm học mới sắp tới, nhưng phải tránh lãng phí, tạo không khí vui tươi, nhẹ nhàng để học sinh và thầy cô giáo phấn khởi, hào hứng bước vào năm học mới; đồng thời giảm bớt sổ sách cho giáo viên, khuyến khích giáo viên sử dụng giáo án điện tử.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ trao tặng Trường Mầm non xã Sơn Hà 300 triệu đồng, trao tặng Trường Tiểu học xã Sơn Hà 200 triệu đồng và 200 bộ SGK.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.