Thày trò trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đam Rông tới thăm Vietcombank

Ông Trương Quang Hiệp – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Vietcombank phát biểu chào mừng tập thể giáo viên và học sinh Trường PTDTNT Đam Rông tới thăm Vietcombank.
Ông Trương Quang Hiệp – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Vietcombank phát biểu chào mừng tập thể giáo viên và học sinh Trường PTDTNT Đam Rông tới thăm Vietcombank.
Ngày 2/6/2015, nhân dịp kết thúc năm học mới, tập thể giáo viên và học sinh trường Phổ thông Dân tộc Nội trú (PTDTNT) Đam Rông, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng đã ra thăm Thủ đô Hà Nội và tới thăm Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại trụ sở chính 198 Trần Quang Khải, quận Hoàn Kiếm.

Trưởng đoàn là thày giáo Đinh Trọng Bảy - Hiệu trưởng nhà trường cùng đông đảo các thày cô giáo, đại diện Ban phụ huynh và 60 em học sinh lớp 8 - là con em các dân tộc Tây Nguyên. Tiếp đón thầy và trò Trường PTDTNT Đam Rông, đại diện Vietcombank có ông Trương Quang Hiệp – Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn; ông Trần Phúc Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Công đoàn cùng các ông/bà thuộc Văn phòng Công đoàn và Đoàn thanh niên Vietcombank.

Thày trò trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đam Rông tới thăm Vietcombank ảnh 1

Ban chấp hành Công đoàn Vietcombank trao quà lưu niệm cho tập thể giáo viên Trường PTDTNT Đam Rông.

Hưởng ứng Nghị quyết 30a của Chính phủ về hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo, Vietcombank đã tài trợ hơn 33,5 tỷ đồng xây dựng và trang bị cơ sở vật chất dạy và học cho Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đam Rông (huyện Đam Rông - tỉnh Lâm Đồng), đưa một ngôi trường từ địa chỉ giáo dục chất lượng thấp, vươn lên trở thành một trong những ngôi trường hàng đầu trong hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú và đi đầu trong toàn huyện về chất lượng giáo dục.

Tại buổi tiếp, thầy Đinh Trọng Bảy đã thay mặt tập thể giáo viên và học sinh bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc tới tập thể Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên Vietcombank đã tài trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường cũng như dành nhiều tình cảm quan tâm tới thầy và trò nhà trường. Thầy Hiệu trưởng chia sẻ: Từ khi có trường mới đạt chuẩn Quốc qia, việc dạy và học ngày càng đạt nhiều thành tích tốt hơn. Nếu như năm 2013, trường chỉ có 1 học sinh đoạt giải cấp tỉnh thì năm 2015 đã có tới 15 học sinh đoạt giải cấp tỉnh các môn Anh văn, Toán, Văn hóa… Việc ra thăm Hà Nội và tới thăm Vietcombank là việc giáo dục cho các em học sinh bài học “Uống nước nhớ nguồn” của trường. Và đây là hoạt động thường niên của trường, là phần thưởng dành cho các em học sinh giỏi.

Thày trò trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đam Rông tới thăm Vietcombank ảnh 2

Ban chấp hành Công đoàn Vietcombank trao tặng cặp sách và tiền may quần áo cho các cháu học sinh Trường PTDTNT Đam Rông.

Thày trò trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Đam Rông tới thăm Vietcombank ảnh 3

Tập thể giáo viên và học sinh Trường PTDTNT Đam Rông chụp ảnh kỷ niệm tại Vietcombank.

Nhân dịp kết thúc năm học và Tết Thiếu nhi 1/6, Vietcombank đã trao 11 phần quà tặng các thầy cô giáo cùng Ban phụ huynh và 60 suất học bổng cho các em học sinh gồm ba lô, đồ dùng học tập và tiền may quần áo tổng trị giá 50 triệu đồng.

Cùng ngày, Vietcombank đã đưa tập thể giáo viên và học sinh Trường PTDTNT tham quan Thủ đô Hà Nội. Các em học sinh cũng đã mang đến Thủ đô, đến “ngôi nhà Vietcombank” những lời ca điệu múa đặc sắc của Tây Nguyên hùng vỹ. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
Bản tin Hình sự: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ
TPO - TIN NÓNG ngày 25/4: Phát hiện căn nhà nuôi nhiều phụ nữ mang thai hộ; Tàng trữ 1 viên đạn súng quân dụng bị tuyên phạt 12 tháng tù; Ông Trần Quí Thanh bị tuyên phạt 8 năm tù; Triệu tập hai đối tượng liên quan vụ hành hung phóng viên; Một cựu chủ tịch xã bị bắt; Lừa đảo cấp chứng chỉ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International...