Thầy trò HLV Park Hang-seo đã về tới TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
Đội tuyển Việt Nam hoàn tất chiến dịch ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với vị trí nhì bảng G kèm suất vào vòng 3. (Ảnh: Minh Hải)
Đội tuyển Việt Nam hoàn tất chiến dịch ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 với vị trí nhì bảng G kèm suất vào vòng 3. (Ảnh: Minh Hải)
TPO - Sáng nay 17/6, đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam đã đặt chân tới sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) sau hành trình dài tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Kết thúc chiến dịch tại Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tại UAE, đội tuyển Việt Nam đoạt ngôi nhì bảng G kèm suất tham dự Vòng loại cuối khu vực châu Á.

Trong 3 trận đấu, thầy trò HLV Park Hang-seo lần lượt thắng Indonesia 4-0, Malaysia 2-1 và thua UAE 2-3.

Thầy trò HLV Park Hang-seo đã về tới TPHCM ảnh 1
Ảnh: Minh Hải
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã về tới TPHCM ảnh 2
Ảnh: Minh Hải
Thầy trò HLV Park Hang-seo đã về tới TPHCM ảnh 3
Ảnh: Minh Hải

21h40 tối qua, đội tuyển Việt Nam đã lên đường về nước trên chuyến bay số hiệu QH9305 của hãng hàng không Bamboo Airways. Chuyến bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TPHCM) lúc 9h15 hôm nay.

Trong ngày hôm qua, Bộ Y tế đã đồng ý với đề xuất của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và UBND TPHCM về việc rút ngắn thời gian cách ly tập trung với các thành viên đội tuyển Việt Nam xuống 7 ngày.

Quy định này áp dụng cho các trường hợp đã tiêm đủ 2 vắc xin COVID-19. Những thành viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin sẽ phải cách ly 14 ngày. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam sẽ phải tuân thủ đầy đủ các quy định khác theo quy định phòng chống COVID-19 như xét nghiệm PCR, cách ly tại nơi cú trú, theo dõi sức khoẻ…

Với thành tích đoạt vé tham dự Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam được thưởng tổng cộng 8 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.