Thay thế gần 12.000 thuyền viên tại cảng biển Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Công tác thay thế thuyền viên Việt Nam vẫn gặp khó khăn bởi quy định kiểm soát dịch tại một số địa phương.
Công tác thay thế thuyền viên Việt Nam vẫn gặp khó khăn bởi quy định kiểm soát dịch tại một số địa phương.
TPO - Cục Hàng hải Việt Nam cho biết, từ đầu năm đến nay, cảng biển Việt Nam đã tiếp nhận thay thế gần 12.000 thuyền viên.

Trong số này, khu vực cảng biển Vũng Tàu đã tiếp nhận 243 tàu để thay thế hơn 1.660 thuyền viên.

Khu vực cảng biển Hải Phòng thay thế hơn 3.900 thuyền viên (hơn 3.440 thuyền viên Việt Nam và 468 thuyền viên nước ngoài).

Khu vực cảng biển TP. HCM tiếp nhận thay thế hơn 1.550 thuyền viên Việt Nam, 32 thuyền viên nước ngoài nhập tàu và 1.987 thuyền viên Việt Nam, hơn 100 thuyền viên nước ngoài rời tàu.

Tại khu vực cảng biển Quảng Ninh từ đầu năm đến nay cũng tạo điều kiện cho 745 thuyền viên về thay thế.

Mặc dù công tác thay thế thuyền viên tại cảng biển của Việt Nam được nhiều nước đánh giá cao, tuy vậy, theo phản ánh của một số chủ tàu, hiện việc thay thế thủy thủ, sỹ quan đi tàu vẫn gặp một số vướng mắc do việc kiểm soát dịch COVID-19 của các địa phương chưa thống nhất.

Điển hình, tại tỉnh Quảng Ninh, ngoài việc đáp ứng giấy xét nghiệm PCR âm tính COVID-19, thuyền viên từ ngoại tỉnh nhập tàu phải được tiêm đủ hai mũi vắc xin. Trong khi đó, đa số thuyền viên mới bắt đầu được tiếp cận tiêm chủng vắc xin mũi 1.

Hay tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, thuyền viên rời tàu dù đã đáp ứng đủ thời gian cách ly và xét nghiệm âm tính COVID-19 nhiều lần, song, để về được nơi sinh sống, buộc phải được cơ quan chức năng cấp tỉnh/thành phố nơi sẽ về xác nhận tiếp nhận bằng văn bản và có phương án vận chuyển mới được các cấp chức năng cấp phép cho rời tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước những khó khăn trên, mới đây, Bộ GTVT đã gửi văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ đề nghị tạo điều kiện đi lại cho thuyền viên Việt Nam trong quá trình di chuyển từ nơi xuất phát đến các điểm tập kết để thực hiện thay thế hoặc hồi hương thuyền viên.

Từ khu cách ly về địa phương nếu thuyền viên xuất trình được đầy đủ các thông tin: danh sách cụ thể được chủ tàu phê duyệt, thư chỉ định của chủ tàu đối với công ty quản lý về việc thay thế thuyền viên tại cảng Việt Nam, giấy xét nghiệm kết quả xét nghiệm âm tính COVID còn hiệu lực, quyết định điều động của công ty quản lý, lịch tàu dự kiến, thông tin của đại lý phụ trách việc thay thế thuyền viên tại cảng.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.