Thầy Park truyền 'bí kíp' đối phó U23 Uzbekistan

HLV Park Hang Seo kiểm tra mặt cỏ sân Thường Châu để có những lời khuyên hữu ích cho học trò trước trận chung kết. Ảnh: Đoàn Nhật.
HLV Park Hang Seo kiểm tra mặt cỏ sân Thường Châu để có những lời khuyên hữu ích cho học trò trước trận chung kết. Ảnh: Đoàn Nhật.
TP - 11h hôm qua 26/1, tại Thường Châu đã diễn ra cuộc họp báo trước trận chung kết giữa U23 Việt Nam với Uzbekistan. HLV Park Hang Seo cho rằng thời tiết là một khó khăn cần vượt qua đối với U23 Việt Nam, nhưng ông cũng đã có những “bí kíp” riêng cho các học trò.

HLV Park Hang Seo có lý do để lo lắng như vậy bởi trái với U23 Việt Nam, cầu thủ Uzbekistan đã quen với thời tiết lạnh giá. Hôm 25/1, trong khi U23 Việt Nam phải chuyển địa điểm tập vào trong nhà để tránh rét thì Uzbekistan ung dung tập dưới thời tiết lạnh -3 độ C.

“Trước khi rời Việt Nam sang Trung Quốc, chúng tôi đã nắm thông tin về thời tiết Trung Quốc, nhưng cũng không thể tưởng tượng nó lại lạnh như vậy. Từ đầu giải, các cầu thủ của tôi đã rất mệt vì thời tiết lạnh. Đây sẽ là một khó khăn chúng tôi cần vượt qua. Tôi nghĩ rằng không ai thích thi đấu dưới thời tiết như vậy, nên hy vọng ngày mai sẽ ổn hơn”-HLV Park Hang Seo cho biết đầu buổi họp báo.

Theo HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam chỉ còn một trận đấu phía trước, và ông cùng các học trò hiểu được tầm quan trọng của nó. Đánh giá về Uzbekistan, HLV Park Hang Seo nhấn mạnh đây là đối thủ rất mạnh. Uzbekistan có nhiều cầu thủ sở hữu chiều cao, thể hình vượt trội, lại kỹ thuật. “Họ cũng được tổ chức rất tốt. Các cầu thủ của tôi sẽ phải nỗ lực thi đấu. Mai sẽ là trận đấu quan trọng, còn một trận nữa thôi và chúng tôi đều không muốn làm người hâm mộ thất vọng. Tôi nghĩ rằng cơ hội là 50-50”-HLV Park Hang Seo nói. Theo ông Park Hang Seo, điều quan trọng nhất ông yêu cầu các học trò là cần giữ được sự điềm tĩnh, chơi bóng tự tin.

Trong khi đó, HLV Ravshan Khaydarov cho biết, Uzbekistan cũng sẽ vào trận với 100% khả năng để giành chiến thắng. “Tôi rất hạnh phúc vì đội đi tới trận đấu hôm nay. Ngày mai sẽ là một trận đấu khác khó khăn, và chúng tôi sẽ phải nỗ lực. Các cầu thủ của tôi đã mệt sau 5 trận đấu vừa qua, nhưng tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục chơi tốt và ngày mai sẽ là một trận đấu đẹp”-HLV Khaydarov cho biết.

15h30 chiều qua, U23 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ trên sân phụ Thường Châu. Trước đó trong buổi trưa, cán bộ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã phải lùng sục để mua đủ 17 đôi giày đinh sắt cho các cầu thủ để đề phòng trường hợp phải thi đấu dưới trời mưa tuyết. Loại giày này dùng thi đấu trên mặt sân cỏ có tuyết, đã được thầy Park và BHL U23 Việt Nam lưu ý các cầu thủ trong quá trình chuẩn bị. Bên cạnh đó, những cách thức, phương pháp trong ăn uống, nghỉ ngơi và vận động sao cho đảm bảo thể lực, chống lại cái lạnh cắt da cũng được thầy Park truyền lại cho các học trò.

MỚI - NÓNG