Thầy Park tìm bước tiến mới cho bóng đá Việt Nam

HLV Park Hang Seo
HLV Park Hang Seo
TP - HLV Park Hang Seo hy vọng sẽ giúp đội tuyển Việt Nam giành vé dự vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á. 

Tối 23/2, HLV Park Hang Seo đã trở lại Việt Nam để tiếp tục công việc của mình. Trước khi rời Hàn Quốc, thầy Park dành thời gian chia sẻ với truyền thông về những mục tiêu và tầm nhìn tương lai với bóng đá Việt Nam. Trả lời trên KBS, thầy Park khẳng định mục tiêu lớn nhất là giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022. 

“Tôi rất vui vì tập trung hoàn toàn cho đội tuyển Việt Nam vì năm nay không có các giải đấu dành cho đội U23. Chuyến làm khách trước Malaysia trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á rất quan trọng vì chúng tôi chỉ hơn họ 2 điểm. Bên cạnh trận cuối cùng trên sân của UAE, làm khách trước Malaysia là thử thách lớn nhất với chúng tôi trong số ba trận còn lại. Nếu thắng, chúng tôi có thể là một trong tám đội dẫn đầu”.

Sau khi đến Việt Nam năm 2017, HLV Park Hang Seo đã giúp bóng đá Việt Nam tạo nên một loạt thành tích ấn tượng như ngôi Á quân giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, vô địch SEA Games 2019... Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng có thời hạn ba năm - bắt đầu từ năm 2020, ông cùng các học trò của tuyển Việt Nam bị loại ngay vòng bảng giải U23 châu Á với chỉ hai điểm sau 3 trận. 

 “Việt Nam đã giành chức vô địch SEA Games lần đầu tiên sau 60 năm. Chúng tôi đã có 40 ngày huấn luyện, tập trung dài hạn, sau đó chỉ 3 - 4 tuần đã tiếp tục đến vòng chung kết U23 châu Á 2020. Tôi cảm thấy thất vọng vì thất bại ở giải đấu vừa qua nhưng tôi nghĩ đó là cách để tôi và các cầu thủ tiến thêm một bước khác”, ông Park bày tỏ.

 Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng nhấn mạnh, ông không có “phép màu” nào cả đối với bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam hiện nay đã có tâm thế hoàn toàn khác. Chúng ta là nhà vô địch AFF Cup và đã đoạt HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Giờ là lúc bóng đá Việt Nam cần động lực và một bước nhảy vọt mới. Mục tiêu trước mắt của tuyển Việt Nam lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 và bảo vệ thành công AFF Cup vào cuối năm.

Thầy Park không bị cách ly

Kỳ nghỉ vừa qua của HLV Park Hang Seo kéo dài hơn so với dự kiến bởi sự điều chỉnh về lịch thi đấu của V-League cũng như các hoạt động thi đấu thể thao khác do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ngay khi trở lại Việt Nam, sức khỏe của thầy Park rất được quan tâm, bởi quê nhà của ông nằm ở Sancheong, thuộc tỉnh Gyeongsang, một trong hai vùng bùng phát dịch Covid-19 ở Hàn Quốc.

Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo cho biết thời gian qua ông đi du lịch Nhật Bản rồi ở thủ đô Seoul khi trở về Hàn Quốc. Ông không có mặt tại vùng dịch và đã được kiểm tra tình trạng sức khỏe sít sao.

Chiều qua Bộ Y tế đã có thông báo chính thức về việc ông Park từ Hàn Quốc đến Việt Nam mà không bị cách ly. Theo đó, Bộ Y tế cho biết đã kiểm tra thông tin từ Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Hà Nội. Trung tâm đã điều tra tiền sử dịch tễ của ông Park và vợ là bà Choi Sang A.

15 ngày trước khi nhập cảnh Việt Nam, ông Park và vợ ở Seoul không có mặt tại vùng dịch. Vợ chồng ông Park cũng đã được kiểm tra tình trạng sức khỏe tại sân bay quốc tế Nội Bài và được kết luận là tình trạng hiện tại khỏe mạnh. Do tính chất công việc, ông Park và vợ được nhập cảnh nhưng phải chịu sự giám sát y tế chặt chẽ của ngành y tế Hà Nội.

 Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), Tổng thư ký Lê Hoài Anh cho biết, VFF luôn tuân thủ tất cả các quy định về phòng, chống dịch cũng như các khuyến cáo của Bộ Y tế. VFF sẽ nghiêm túc phối hợp thực hiện đầy đủ các yêu cầu nếu có từ phía cơ quan y tế về kiểm tra, kiểm soát dịch covid-19 đối với đội ngũ các chuyên gia người Hàn Quốc đang làm việc tại Liên đoàn.

Theo kế hoạch, hôm nay, 25/2, HLV Park Hang Seo sẽ làm việc với VFF để lên kế hoạch chuẩn bị cho trận đấu với Malaysia. Đội tuyển dự kiến hội quân vào ngày 21/3, tại miền Nam. Sau khi đá giao hữu với Kyrgyzstan ngày 26/3, thầy trò ông Park sẽ đến Kuala Lumpur và gặp Malaysia ngày 31/3.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.