Thầy Park không dùng Công Phượng ở King’s Cup thì dùng ai?

Kinh nghiệm thi đấu ở K-League sẽ giúp Công Phượng tự tin khi trở về đấu trường khu vực.
Kinh nghiệm thi đấu ở K-League sẽ giúp Công Phượng tự tin khi trở về đấu trường khu vực.
TPO - Kinh nghiệm thi đấu ở K-League là vốn quý để Công Phượng có thể tự tin hơn khi trở lại với đấu trường khu vực.

Thực tế tại King’s Cup 2019, HLV Park Hang Seo không có nhiều lựa chọn trên hàng tấn công. Tiến Linh bị chấn thương, Hà Đức Chinh phong độ phập phù trong khi tiền đạo Anh Đức đã lớn tuổi và cũng không có nguyện vọng trở lại đội tuyển Việt Nam.

Trong tay HLV Park Hang Seo lúc này, ngoài Công Phượng thì đáng kể nhất chỉ còn lại Văn Toàn (HAGL) và Mạc Hồng Quân (Quảng Ninh). Đây là 2 cầu thủ có phong độ tốt nhất ở V-League từ đầu mùa giải tới nay. Văn Toàn hiện có 5 bàn thắng cho HAGL, chưa kể số pha kiến tạo thành bàn. Mạc Hồng Quân trong khi đó cũng có 3 bàn thắng cho Quảng Ninh.

Với việc danh sách tuyển Việt Nam bị giới hạn ở con số 23 cầu thủ, HLV Park Hang Seo sẽ không có điều kiện để thử nghiệm hết những nhân tố mới. Ông Park đồng thời sẽ phải có sự cân đối lực lượng cho cả 3 tuyến. Lựa chọn trên hàng tiền đạo tuyển Việt Nam vì vậy khó có thể nhiều hơn.

Trong bối cảnh trên, Công Phượng gần như chắc chắn là phương án ưu tiên của HLV Park Hang Seo. Không phải ngẫu nhiên, HLV Thái Lan Sirisak lại xem Công Phượng là mối nguy hiểm lớn nhất bên phía đội tuyển Việt Nam.

Trong số các ngôi sao ở tuyển Việt Nam hiện nay, Công Phượng là số ít các tiền đạo có khả năng độc lập tác chiến khi cần thiết. Kỹ thuật, khả năng đi bóng của Công Phượng đều rất tốt. Trong 2 năm vừa qua dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, tiền đạo xuất thân từ Học viện HAGL lại cải thiện thêm lối chơi của mình, giảm bớt phần rườm rà.

Kinh nghiệm thi đấu tại giải đấu đỉnh cao như K-League là vốn quý giúp Công Phượng có thể tự tin hơn khi trở lại đấu trường khu vực. Cho tới thời điểm này, anh chính là cầu thủ Việt Nam được hít thở không khí của 2 nền bóng đá lớn ở châu Á, gồm Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước khi chuyển tới Incheon United, Công Phượng đã thể hiện hiệu suất ghi bàn rất cao tại V-League, với 12 bàn thắng ở mùa giải trước. Với từng đấy “dữ liệu”, rõ ràng tiền đạo gốc Nghệ sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu của HLV Park Hang Seo ở King’s Cup 2019 sắp tới.

MỚI - NÓNG