Thầy giáo vào vai ‘mõ làng’ rao tin phòng dịch

Thầy Hòa đi truyền thông về phòng chống dịch bệnh đến người dân
Thầy Hòa đi truyền thông về phòng chống dịch bệnh đến người dân
TPO - Thầy giáo Vũ Xuân Hòa, Trường tiểu học Tiến Dũng (huyện Yên Dũng, Bắc Giang) rong ruổi hàng nghìn cây số trên chiếc xe máy gắn loa di động để truyền thông về phòng chống dịch bệnh khắp ngõ xóm.

Buổi sáng, cơm nước xong, thầy Hòa bắt đầu hành trình phát thanh đến từng ngõ xóm, làng quê trong và ngoài huyện Yên Dũng. Trên chiếc Honda 67 của anh gắn chiếc loa di động liên tục phát các chương trình phát thanh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Hỏi chuyện, anh cười, rồi bảo: “Khi dịch bệnh COVID – 19 bắt đầu bùng phát, tôi mong muốn làm việc gì đó có ích cho cộng đồng và góp sức cùng Nhà nước phòng chống dịch bệnh. Tôi nảy sinh y tưởng gắn loa di động trên xe máy để truyền thông về các biện pháp phòng chống dịch bệnh đến bà con”.

Thầy Hòa chia sẻ, hai vợ chồng thầy đều là giáo viên, bản thân anh là Tổng phụ trách đội ở trường nhiều năm. Khi dịch bệnh bùng phát, các trường nghỉ học. Lúc đó, anh bàn với gia đình về ý tưởng đi xe máy tuyên truyền về dịch bệnh. Mọi người trong gia đình đều nhất trí và động viên anh làm việc này.

Anh bỏ tiền túi “sắm” chiếc loa di động và bộ tăng âm vài triệu đồng, rồi gắn lên xe máy. Hằng ngày, trên chiếc xe máy, thầy rong ruổi khắp các ngõ xóm, làng quê phát các thông tin liên quan đến dịch bệnh.

“Vài tháng qua, gần như ngày nào tôi cũng đi tuyên truyền về dịch bệnh. Mới đầu, tôi chỉ đi trong xã, rồi đi khắp huyện. Sau đó, tôi đi ra cả những huyện khác trong tỉnh. Tính ra, tôi cũng đi được vài nghìn cây số”, anh Hòa tâm sự.

Thầy giáo vào vai ‘mõ làng’ rao tin phòng dịch ảnh 1 Thầy Hòa đi truyền thông về phòng chống dịch bệnh đến người dân

Hằng ngày, anh đến Phòng Văn hóa thông tin huyện Yên Dũng nhận các chương trình phát thanh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, anh phối hợp với Đài truyền thanh huyện Yên Dung thu âm các chương trình tuyên truyền về dịch bệnh dành cho học sinh. Rồi cùng chiếc xe máy, thầy đi từ sáng đến tối mịt. Mới đầu, bà con thấy lạ với việc làm của anh, dần dần thành quen.

Anh tự bỏ tiền túi mua xăng để chạy xe máy tuyên truyền dịch bệnh. Nhiều tháng qua, số tiền mua xăng của thầy cũng lên đến vài triệu đồng. “Khi làm việc này, tôi xuất phát từ lòng nhiệt huyết với phong trào đội, với cộng đồng nên không nghĩ về thiệt hại kinh tế”, thầy Hòa thổ lộ.

Ông Vũ Chí Thống, Trưởng phòng Văn hóa huyện Yên Dũng cho biết, việc đi tuyên truyền của thầy Hòa rất thiết thực và đóng góp nhiều cho công tác phòng chống dịch bệnh của cơ quan chức năng. “Thầy Hòa rất tâm huyết với cộng việc truyền thông về phòng chống dịch bệnh. Việc làm này có tác động tích cực đến ý thức của bà con trong việc phòng chống dịch bệnh COVID – 19”, ông Thống nói.

Dưới đây là một số hình ảnh về thầy Hòa đi tuyên truyền dịch bệnh bằng xe máy:

Thầy giáo vào vai ‘mõ làng’ rao tin phòng dịch ảnh 2
Thầy giáo vào vai ‘mõ làng’ rao tin phòng dịch ảnh 3
Thầy giáo vào vai ‘mõ làng’ rao tin phòng dịch ảnh 4
Thầy giáo vào vai ‘mõ làng’ rao tin phòng dịch ảnh 5
Thầy giáo vào vai ‘mõ làng’ rao tin phòng dịch ảnh 6
Thầy giáo vào vai ‘mõ làng’ rao tin phòng dịch ảnh 7 Con gái thầy Hòa vẽ tranh tặng bố
MỚI - NÓNG