Thầy giáo Ngữ văn tương lai sở hữu vẻ đẹp 'cực phẩm' gây sốt cộng đồng mạng

0:00 / 0:00
0:00
Thầy giáo Ngữ văn tương lai sở hữu vẻ đẹp 'cực phẩm' gây sốt cộng đồng mạng
SVVN - Không chỉ sở hữu chiều cao lý tưởng, khuôn mặt chuẩn “soái ca”, thầy giáo Ngữ văn tương lai này còn là một model tài năng và đầy ấm áp, khiến hàng ngàn nữ sinh xao xuyến.

Nguyễn Văn Cảnh hay còn được mọi người yêu quý gọi là Tây (1999). Sinh ra và lớn lên tại Hưng Yên, hiện cậu bạn đang theo học khoa Ngữ Văn trường Đại học Sư Phạm Hà Nội. Với khát khao được giúp đỡ mọi người, ước mơ lớn nhất của Cảnh là trở thành một thầy giáo mẫu mực, để truyền tải kiến thức đến cho các bạn học sinh thế hệ sau. Song song bên cạnh đó, là trở thành một model chuyên nghiệp.

Thầy giáo Ngữ văn tương lai sở hữu vẻ đẹp 'cực phẩm' gây sốt cộng đồng mạng ảnh 1

Nguyễn Văn Cảnh(1999)

Thầy giáo Ngữ văn tương lai sở hữu vẻ đẹp 'cực phẩm' gây sốt cộng đồng mạng ảnh 2

Không chỉ sở hữu khuôn mặt đẹp chuẩn “soái ca”, cùng chiều cao lý tưởng. Thầy giáo Ngữ văn tương lai này còn sở hữu một trái tim ấm áp và vô cùng tài năng. Cảnh chia sẻ: “Mình yêu thích văn từ năm học lớp 7, cứ mỗi lần được học văn mình cảm thấy hào hứng và vui lắm, mình thích phong thái của các thầy cô và mong muốn được truyền đạt kiến thức cho thế hệ tương lai. Có thể, một phần tâm hồn mình cũng hướng đến nghệ thuật, nên vì vậy, mình càng đặc biệt yêu thích Ngữ văn hơn. Đó cũng là lý do vì sao mình lựa chọn học Sư phạm”.

Được biết, cả khoa có hơn 300 sinh viên nhưng trong đó chỉ có 10 bạn là nam sinh. Khi mới vào trường, Cảnh cũng cảm thấy khá nản và lạc lõng, vì cả lớp khi đó, duy nhất chỉ có mình cậu bạn là nam. Nhưng dần, sau khoảng một kỳ học của năm nhất, Cảnh đã thích nghi được với môi trường sư phạm cho đến thời điểm hiện tại. Hiện, 9X cũng đang làm gia sư dạy Ngữ văn.

Thầy giáo Ngữ văn tương lai sở hữu vẻ đẹp 'cực phẩm' gây sốt cộng đồng mạng ảnh 3
Thầy giáo Ngữ văn tương lai sở hữu vẻ đẹp 'cực phẩm' gây sốt cộng đồng mạng ảnh 4

Cậu bạn bộc bạch: “Ban đầu đi dạy mình còn hơi lo lắng vì mình lần đầu được trên cương vị là người truyền đạt, phải lo từ giáo án, bài giảng và cả phong thái sao cho chuẩn mực. Khó khăn đầu tiên có lẽ là soạn bài giảng như nào? Chưa biết cách giao tiếp với học sinh như thế nào? Mình vừa dạy vừa học hỏi, học hỏi kinh nghiệm, cách làm sao để có thể truyền đạt cho học sinh một cách dễ hiểu nhất. Không chỉ ở trên cương vị là một người thầy, mà còn có thể là một người bạn giúp đỡ các bạn trong cuộc sống, dẫn đường, chỉ lối giúp các bạn trở thành một người tốt. Mình ôn chủ yếu cho các bạn Trung học Phổ thông ôn thi Đại học.

Vừa rồi, mình cũng có một niềm vui lớn. Đó là, tất cả các bạn học sinh của mình, trong kì thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông đều đạt kết quả cao, toàn bộ đạt từ 8 - 8,5 điểm mỗi bạn. Thấy được các bạn có kết quả tốt như vậy, có thể đỗ vào trường bản thân mong muốn, khiến mình cảm thấy tự hào và xúc động hơn bao giờ hết, vì bao công sức của mình và của các bạn cuối cùng cũng được đền đáp”.

Thầy giáo Ngữ văn tương lai sở hữu vẻ đẹp 'cực phẩm' gây sốt cộng đồng mạng ảnh 5
Thầy giáo Ngữ văn tương lai sở hữu vẻ đẹp 'cực phẩm' gây sốt cộng đồng mạng ảnh 6

Bên cạnh việc học và làm gia sư, Cảnh còn thử sức thêm với người mẫu ảnh và KOL. Sắp tới, 9X cũng dự định sẽ vào Thành phố Hồ Chí Minh để trải nghiệm và phát triển bản thân nhiều hơn, theo đuổi đam mê, trở thành người mẫu chuyên nghiệp, song song với nghề giáo viên. Bên cạnh đó, cậu sẽ hoàn thiện bản thân và kỹ năng làm việc, cố gắng hết sức trong con đường sự nghiệp sau này.

Thầy giáo Ngữ văn tương lai sở hữu vẻ đẹp 'cực phẩm' gây sốt cộng đồng mạng ảnh 7

Một câu nói yêu thích của cậu: “Hãy sống là chính mình và luôn theo đuổi đam mê một cách nghiêm túc nhất thì thành công sẽ tìm đến bạn!”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.