Thấy gì qua vụ xui trẻ mầm non đánh hội đồng bạn giữa lớp

Cháu bé bị cả lớp mầm non xúm vào đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip
Cháu bé bị cả lớp mầm non xúm vào đánh hội đồng. Ảnh cắt từ clip
TPO - Mới đây, trên mạng xã hội Facebook lan truyền một đoạn clip khiến nhiều người bức xúc. Clip ghi lại cảnh một cháu bé bị cả lớp mầm non xúm vào đánh hội đồng, điều đáng chú ý là trong lớp có 2 giáo viên mầm non nhưng không ai mảy may can ngăn. 

Thậm chí theo đoạn clip, nhiều người còn phỏng đoán cô "xúi bẩy" cả lớp đánh hội đồng em học sinh kể trên. Nguyên nhân được cho là em học sinh đã cắn một bạn trong lớp nên cô giáo cho phép cả lớp "đánh hội đồng" em này.

Clip bé trai bị bạn đánh hội đồng.

Được biết, tài khoản facebook Lê Thắm đã đăng tải video ghi lại cảnh cô giáo mầm non sai nhiều học sinh cùng lao vào đánh một bé trai trong lớp học.

Thấy gì qua vụ xui trẻ đánh hội đồng bạn giữa lớp  

"Mất bao nhiêu tiền không quan trọng, quan trọng là con mình được ăn học tử tế. Nhưng các mẹ nhìn kỹ cháu bị đánh chính là con tôi và các cô giáo ra lệnh cho các bạn đánh hội đồng như thế này, khi chuẩn bị đẩy con tôi vào thì các bạn đã đứng sẵn sàng lên như một thao tác được lập trình sẵn quen thuộc hàng ngày", mẹ ruột cháu bé đau xót tâm sự.

Khi xem những hình ảnh trong clip, chưa rõ thực hư câu chuyện, nhưng rất nhiều phụ huynh bày tỏ sự tức giận, bức xúc. Chị Thu Giang (Ninh Bình) chia sẻ: “Việc của các cô là giúp giải thích và làm hòa hai đứa trẻ, giúp đứa cắn bạn nhận lỗi và xoa dịu đứa bị cắn. Ngay cả một việc nhỏ thế này các cô cũng không biết xử lý sao”.

Liên quan đến vụ việc, ông Bùi Quang Vinh - Trưởng Phòng GD-ĐT TP Ninh Bình xác nhận sự việc xảy ra vào trưa 28/8 tại một lớp học thuộc trường Mầm non Rainbow tại Phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình.

Khi đó, các cô đang tổ chức cho các cháu tập văn nghệ và chuẩn bị ăn cơm thì một cháu học lớp 4 tuổi bị các bạn trong lớp lao vào đánh. Sự việc chỉ diễn ra trong vòng chưa đầy 30 giây nên các cô đã sơ suất không kịp phản ứng.

Ông Vinh cho biết, Phòng đã yêu cầu nhà trường gửi báo cáo, tường trình của 3 cô giáo phụ trách lớp.

Bà Trần Thị Nga, Hiệu trưởng Trường mầm tư thục Cầu Vồng cho hay, đây là sự việc đáng tiếc và dù gia đình học sinh đã chấp nhận lời xin lỗi nhưng nhà trường vẫn tiến hành làm rõ vi phạm để xử lý. "Trước mắt, nhà trường sẽ tạm đình chỉ công tác dạy đối với 3 cô giáo để làm rõ sự việc, đồng thời yêu cầu các cô viết bản kiểm điểm"- bà Nga nói.

Được biết, Trường Mầm non tư thục Cầu Vồng (Rainbow; ở đường Lưu Cơ, phố Kim Đa, phường Ninh Khánh, TP Ninh Bình) đi vào hoạt động từ năm 2017, hiện có 260 học sinh.

Như vậy, chỉ trong tuần qua, đây là lần thứ 2 xảy ra hiện tượng giáo viên mầm non có hành vi thiếu chuẩn mực, bạo hành đối với học sinh. Cách đây không lâu, vụ việc một giáo viên ép học sinh ăn, không ép được liền dùng tay chân để đánh cháu bé tại Sóc Sơn cũng gây hoang mang dư luận.

Nói về việc bạo hành trẻ, một chuyên gia nghiên cứu tội phạm học (Bộ Công an) cho hay, để xảy ra sự việc bạo hành một phần do chủ cơ sở đào tạo giáo dục mầm non tư thục, trong đó có hiệu trưởng và giáo viên là người trực tiếp trông nom trẻ.

Chuyên gia này cũng cho hay, theo quy định, những người trực tiếp chăm sóc trẻ tại cơ sở tư thục, trường mầm non đều được đào tạo và hơn ai hết họ hiểu được quyền trẻ em hơn mọi người.

Nhưng, có nhiều người coi nghề dạy trẻ chỉ đơn thuần là nghề kiếm sống, những hành vi bạo hành trẻ diễn ra nhiều lần nhưng không bị phát hiện, ngăn chặn hoặc chế tài pháp luật chưa đủ tính răn đe.

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.