Thấy gì đằng sau 6 án phạt của SHB Đà Nẵng?

BHL CLB SHB Ðà Nẵng lao vào sân phản ứng quyết định của trọng tài truất quyền thi đấu với thủ môn Lê Văn Hưng. Ảnh: VSI.
BHL CLB SHB Ðà Nẵng lao vào sân phản ứng quyết định của trọng tài truất quyền thi đấu với thủ môn Lê Văn Hưng. Ảnh: VSI.
TP - Ngày 19/7, Ban Kỷ luật LÐBÐVN (VFF) đã ban hành một loạt án phạt đối với CLB SHB Ðà Nẵng sau trận cầu xấu xí với TP Hồ Chí Minh, thuộc vòng 19 Nuti Café V-League 2018, diễn ra trên sân vận động Thống Nhất.

SHB Ðà Nẵng đã nhập cuộc rất tốt khi vươn lên dẫn trước TP Hồ Chí Minh 2 bàn từ các pha lập công của Ewode và Hà Ðức Chinh chỉ sau 25 phút đầu tiên. Tuy nhiên, TP Hồ Chí Minh sau đó gỡ lại 1-2, trước khi có bàn gỡ hoà 2-2 trên chấm phạt đền ở phút 78.

Tới đây thì xảy chuyện. Sau khi không cản phá được quả đá phạt đền của Nicolas, thủ môn Ðà Nẵng Lê Văn Hưng đã… tung chân đá vào ngoại binh TP Hồ Chí Minh trong lúc tranh bóng ngăn đối thủ ăn mừng. Với pha bóng này, Văn Hưng đã lập tức bị trọng tài chính Nguyễn Ðình Thái rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu. Ðiều đáng buồn hơn là sau đó, lãnh đạo SHB Ðà Nẵng gồm Trưởng đoàn Bùi Xuân Hòa và cả HLV trưởng Nguyễn Minh Phương đã lao vào sân phản ứng trọng tài rất dữ dội. Thủ môn Văn Hưng cũng không chịu rời sân, tiếp tục đứng lại để tranh cãi tay đôi với trọng tài, khiến trận đấu bị hoãn lại khá lâu.

Theo án phạt của Ban Kỷ luật VFF đưa ra hôm qua, SHB Ðà Nẵng đã phải nhận tổng cộng 6 án phạt. Cụ thể, Trưởng đoàn Bùi Xuân Hòa bị phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp vì lỗi phản ứng trọng tài. Cùng với hành vi trên, HLV Nguyễn Minh Phương, trợ lý Nguyễn Minh Dũng và chỉ đạo viên CLB SHB Ðà Nẵng Nguyễn Quốc Hùng chỉ bị cảnh cáo.

Thủ môn Lê Văn Hưng trong khi đó bị đình chỉ thi đấu 4 trận, phạt 20 triệu đồng. Văn Hưng bị Ban Kỷ luật VFF xác định mắc 2 lỗi: phản ứng trọng tài và có hành vi xâm phạm thân thể cầu thủ Matias Nicolas. Một trường hợp khác là Mạc Ðức Anh (số 5 SHB Ðà Nẵng) cũng bị cảnh cáo do có hành vi phi thể thao với trọng tài. Một thành viên Ban Kỷ luật VFF cho biết: “Từ đầu giải VFF và BTC đều đã có khuyến cáo tới các CLB, nhằm xây dựng giải đấu có kỷ luật, văn hoá sân cỏ. Các lỗi này sẽ bị xử phạt rất nặng. Nhưng đáng tiếc vẫn xảy ra nhiều trường hợp phản ứng đáng tiếc như vậy. Chúng tôi cho rằng để giải đấu tốt hơn, trách nhiệm không chỉ BTC giải mà các CLB, HLV và cầu thủ cũng cần có ý thức, vì giải là của chung”.

Người lớn không nghiêm

Thực tế từ đầu giải tới nay, rất nhiều trận đấu xảy ra tình trạng HLV hoặc lãnh đạo các đội bóng, khi thua thường phản ứng với trọng tài. Ở trận đấu giữa SHB Ðà Nẵng với TP Hồ Chí Minh, quyết định thổi phạt đền Ðà Nẵng của trọng tài Ðình Thái được xác định là chính xác. Mặc dù vậy, phản ứng thì…vẫn phản ứng.

Trong án phạt Ban Kỷ luật VFF ban hành hôm qua, Trưởng đoàn Bùi Xuân Hòa chỉ bị phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận (1 lỗi phản ứng trọng tài). Trong khi đó thủ môn Lê Văn Hưng do mắc 2 lỗi (phản ứng trọng tài và có hành vi xâm phạm thân thể cầu thủ đối phương), bị phạt 20 triệu đồng, đình chỉ thi đấu 4 trận. Trong màn diễn xấu xí trên sân Thống Nhất, tham gia vào việc phản ứng trọng tài có đủ thành phần của đội bóng: lãnh đạo, HLV, cầu thủ. Ðây là hiện tượng rất đáng chê trách khi lãnh đạo đội bóng lại khơi mào cho cầu thủ hư, thay vì hành xử đúng mực để làm gương.

World Cup 2018 vừa diễn ra tại Nga, rất nhiều trận đấu trọng tài bị các đội bóng chỉ trích là bắt không chính xác. Tuy nhiên rất hiếm khi thấy cảnh phản ứng thiếu chuyên nghiệp như ở bóng đá Việt Nam. VFF và VPF có thể tăng án phạt với các lỗi vi phạm, nhưng cái gốc để sửa, có lẽ phải bắt đầu từ ý thức của các CLB. V-League là sân chơi chung, của cả các CLB và người hâm mộ chứ không phải của riêng VFF hay VPF.

Theo án phạt của Ban Kỷ luật VFF đưa ra hôm qua, SHB Ðà Nẵng đã phải nhận tổng cộng 6 án phạt. Cụ thể, Trưởng đoàn Bùi Xuân Hòa bị phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp vì lỗi phản ứng trọng tài. Cùng với hành vi trên, HLV Nguyễn Minh Phương, trợ lý Nguyễn Minh Dũng và chỉ đạo viên CLB SHB Ðà Nẵng Nguyễn Quốc Hùng chỉ bị cảnh cáo.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.