Thay đổi ứng xử của lái xe ngay tại cảng biển

Tiến sỹ Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia phát biểu tại lớp tập huấn
Tiến sỹ Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia phát biểu tại lớp tập huấn
TPO - Uỷ ban ATGT quốc gia cùng Quỹ Phòng chống Thương vong Châu Á (Quỹ AIP), Tập đoàn APMT (AMP Terminals của Hà Lan) vừa khởi động chương trình tập huấn nâng cao ý thức cho 300 lái xe tải và nhân viên cảng quốc tế Cái Mép.

Cảng quốc tế Cái Mép là nơi có mật độ phương tiện chuyên chở hàng hóa hạng nặng với mật độ lưu thông tăng 80% so với năm 2015. Lái xe tải trong, xung quanh khu vực Cảng và nhân viên đang làm việc trong Cảng Quốc tế Cái Mép là các đối tượng thụ hưởng trong chương trình tập huấn lần này. Sau khi hoàn thành, chương trình sẽ được mở rộng ra các cảng biển khác.

Mục tiêu của chương trình tập huấn bao gồm tăng cường kỹ thuật lái xe an toàn và nâng cao kỹ năng lái xe phòng thủ cho các lái xe tải.

Ngoài các buổi tập huấn, chương trình cung cấp một bộ tài liệu tổng hợp kiến thức về kỹ thuật lái xe an toàn và kỹ năng lái xe phòng thủ cho các đối tượng tham gia tại buổi tập huấn.

“Việt Nam sở hữu một nền kinh tế năng động, là một trong những nước thu hút rất nhiều các nhà đầu tư nước ngòai như APMT. Ngoài việc đem lại cơ hội phát triển kinh tế cho đất nước các bạn, chúng tôi muốn góp phần xây dựng một môi trường giao thông an tòan cho cộng đồng bằng việc cam kết trang bị cho các lái xe của mình những kỹ năng lái xe an tòan khi tham gia giao thông”, ông Kevin Furness, Phó chủ tịch về

“Tôi đánh giá cao sáng kiến của dự án này và tôi hy vọng thông qua đợt thí điểm tại Cảng Quốc tế Cái Mép, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, chúng ta có thể tiếp tục triển khai ở các cảng biển khác tại Việt Nam”, ông Trần Hữu Minh, Phó Chánh văn phòng Uỷ ban ATGT Quốc gia cho biết.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.