Thay đổi một số quy định xuất nhập khẩu qua biên giới Lạng Sơn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 10/1, ngành chức năng tỉnh Lạng Sơn cho biết đã thay đổi một số quy trình kiểm soát xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu trên địa bàn, nhằm thích ứng linh hoạt, kịp thời với việc nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, đồng thời thực hiện thỏa thuận với ngành hữu trách nước bạn. Việc này nhằm đảm bảo hoạt động xuất nhập khẩu qua địa bàn được diễn ra thuận lợi. 

Theo đó, Lạng Sơn gỡ bỏ vùng đệm là khu trung chuyển hàng hoá (cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, huyện Cao Lộc) và khu phi thuế quan (khu vực cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng), cho phép các phương tiện chở hàng hoá xuất khẩu được đi thẳng vào khu vực cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị và cửa khẩu Tân Thanh để làm thủ tục thông quan, vận chuyển sang Trung Quốc. Bỏ việc kiểm soát Giấy xét nghiệm âm tính có giá trị 72 giờ đối với lái xe và người đi cùng phải lưu trú tại Khu trung chuyển hàng hoá, Khu phi thuế quan.

Người vào khu vực cửa khẩu phải thực hiện theo phương án phòng chống dịch 2K (khẩu trang, khử khuẩn) và chỉ thực hiện Test nhanh SARS-CoV-2 đối với người có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp, người nghi ngờ mắc COVID-19.

Thay đổi một số quy định xuất nhập khẩu qua biên giới Lạng Sơn ảnh 1

Chủ hàng và lái xe ở cửa khẩu không phải mặc bảo hộ kín mít màu trắng xanh như ngày trước (Ảnh: Duy Chiến).

Tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, dừng việc điều tiết, phân luồng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu vào khu trung chuyển hàng hóa. Khôi phục phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống như trước đây, nghĩa là lái xe, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện chở hàng hoá vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa.

Lái xe điều khiển phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu và người đi cùng trước khi nhập cảnh vào Trung Quốc cần phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính 48 giờ và điền kết quả xét nghiệm vào phiếu khai báo sức khỏe theo yêu cầu của hải quan Trung Quốc.

Thay đổi một số quy định xuất nhập khẩu qua biên giới Lạng Sơn ảnh 2

Mặc dù nới lỏng việc phòng dịch, hàng trăm xe chở hàng hóa vẫn còn xếp chờ đến lượt thông quan (Ảnh: Duy Chiến).

Tại cửa khẩu phụ Tân Thanh, trước mắt sẽ thực hiện song song 2 phương thức giao nhận hàng hoá, tức là phương thức giao nhận hàng hóa không tiếp xúc (sử dụng đầu kéo chuyên trách và lái xe chuyên trách của công ty bến bãi) và phương thức giao nhận hàng hóa truyền thống như trước đây, lái xe, người đi cùng xe qua biên giới của hai bên được điều khiển phương tiện chở hàng hoá vào thẳng bến bãi của nước đối diện để giao nhận hàng hóa.

Lái xe điều khiển phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu và người đi cùng trước khi nhập cảnh vào Trung Quốc cần phải có kết quả xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp PCR âm tính 48 giờ; trường hợp các lái xe và người đi cùng không giao được hàng hoá trong ngày mà phải để lại phương tiện bên phía Trung Quốc thì đến cuối ngày phía Trung Quốc sẽ bố trí phương tiện để đưa lái xe và người đi cùng về khu vực Km0 đường chuyên dụng vận tải hàng hoá để làm thủ tục nhập cảnh. Ngày hôm sau, phía Trung Quốc sẽ bố trí phương tiện đón tại địa điểm nêu trên (chi phí đưa đón do lái xe, người đi cùng tự chi trả).

Thay đổi một số quy định xuất nhập khẩu qua biên giới Lạng Sơn ảnh 3

Xe container chở hàng nông sản chuẩn bị xuất bán sang Trung Quốc. Trung bình có khoảng 130 đến 150 xe được làm thủ tục thông quan (Ảnh: Duy Chiến).

Với cửa khẩu phụ Cốc Nam (huyện Văn Lãng) và Chi Ma (huyện Lộc Bình), thực hiện theo phương thức lái xe Trung Quốc điều khiển phương tiện sang cửa khẩu để giao hàng xuất khẩu và nhận hàng nhập khẩu. Trong suốt quá trình giao nhận hàng, lái xe Trung Quốc phải tuân thủ việc đeo khẩu trang để đảm bảo phòng chống dịch.

Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn đề nghị các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện công tác thông tin, khuyến cáo tới các doanh nghiệp kinh doanh và vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu của địa phương qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn nghiêm túc thực hiện các quy trình trên, đồng thời chủ động chuẩn bị các giấy tờ theo quy định để thuận tiện xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu; chủ động trong việc khai báo thông tin trên nền tảng cửa khẩu số trước khi vào khu vực cửa khẩu.

MỚI - NÓNG