Thầy dạy Toán đại học cũng “bó tay” với bài tập của cô con gái học lớp 3, bạn làm được không?

HHT - Tuy là một thày giáo dạy Toán ở trường đại học, lại còn là Tiến sĩ, nhưng ông bố này cũng không biết làm sao để giải thích một bài tập cho cô con gái 7 tuổi của mình, nên đã đăng bài tập đó lên mạng. Cư dân mạng nói bài Toán này đúng là một “thách thức”.

Không phải cứ người lớn thì giải được bài tập của học sinh nhỏ tuổi. Một số người lớn không nhớ được những kiến thức cơ bản của bậc tiểu học cũng là bình thường. Nhưng một thày giáo dạy Toán mà còn ngắc ngứ trước bài tập Toán của con gái học lớp 3 thì đúng là hơi lạ.

Tiến sĩ Kit Yates ở Trung tâm Toán - Sinh học tại ĐH Bath (Anh) mới đây đã chia sẻ bài tập về nhà của con gái mình. Tiến sĩ Yates đăng bài tập lên mạng và viết: “Đây là bài tập Toán của con gái tôi, 7 tuổi. Có ai giúp tôi làm bài này được không?”. Yates cũng viết thêm: “Tôi không đùa đâu. Tôi nói chân thành là tôi không biết nên bảo con tôi làm thế nào nữa”.

Thầy dạy Toán đại học cũng “bó tay” với bài tập của cô con gái học lớp 3, bạn làm được không? ảnh 1

Bài tập Toán cho học sinh lớp 3. Ảnh: Kit Yates.

Trong bài tập, có một nửa hình tròn kèm theo câu hỏi: “Câu sau là Đúng hay Sai: Hình này có hai góc vuông. Hãy giải thích câu trả lời của em”.

Câu hỏi của vị Tiến sĩ Toán học này lập tức được chia sẻ nhanh chóng, với rất nhiều người lớn thừa nhận rằng họ không làm được. Họ bình luận:

“Một ngày nào đó, tôi sẽ dạy một khóa có tên là “Những câu hỏi trung tâm của Triết học”, và nội dung duy nhất trong khóa đó sẽ chỉ là những bài tập Toán của lớp 3”.

“Có thể điểm số sẽ được chấm dựa trên cách giải thích của học sinh? Nhưng một học sinh 7 tuổi thì biết giải thích thế nào cơ chứ? Đến tôi còn không làm được”.

Thầy dạy Toán đại học cũng “bó tay” với bài tập của cô con gái học lớp 3, bạn làm được không? ảnh 2

Tiến sĩ Kit Yates, giảng viên Toán ở trường đại học mà cũng gặp khó khăn khi giúp con gái lớp 3 làm bài tập. Ảnh: Bath.

Theo Tiến sĩ Yates thì “Đây là một câu hỏi rất sâu sắc và kích thích tư duy, để học sinh bậc cao tranh luận về vô cực, các tiếp tuyến cũng như nhiều khái niệm Toán học khác. Nhưng có lẽ nó không phải là một bài tập phù hợp cho học sinh 7 tuổi”.

Nếu bạn rất muốn biết đáp án, thì theo một phần lời giải được đăng trên mạng, câu trả lời ở đây là “Sai”, và học sinh có thể chứng minh điều này bằng cách dùng góc của tờ giấy để thấy rằng không có góc vuông nào trong hình cả.

Nhưng Tiến sĩ Yates lại giải thích rằng, câu trả lời hợp lý hơn là “Đúng”, vì “là một nhà Toán học, tôi hiểu rằng chúng ta có thể nghĩ về một góc giữa hai đường cong là góc mà các tiếp tuyến của chúng tạo ra”. Cho nên, tiếp tuyến tại mỗi bên của nửa đường tròn này có tạo thành góc vuông với đường kính của nửa đường tròn. Nên “Đúng” mới là câu trả lời đúng.

Thầy dạy Toán đại học cũng “bó tay” với bài tập của cô con gái học lớp 3, bạn làm được không? ảnh 3

Một học sinh lớp 3 mà được giao bài tập Toán rất khó. Ảnh minh họa: Getty Images.

Dù là trường hợp nào, mọi người cũng đều công nhận rằng bài Toán này nằm ngoài khả năng của học sinh lớp 3. Tiến sĩ Yates nói, tuần sau sẽ giao bài này cho các sinh viên ở trường đại học mà mình dạy. Còn ở nhà, ông sẽ coi đây là cơ hội để trò chuyện với con gái mình về... cuộc sống, rằng trong nhiều trường hợp, câu trả lời có thể là “Đúng” hoặc “Sai”, tùy cách nhìn của mỗi người.

Thầy dạy Toán đại học cũng “bó tay” với bài tập của cô con gái học lớp 3, bạn làm được không? ảnh 4
Theo (Theo nhiều nguồn tin)
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

Tween Tiểu học Nam Thành Công xúc động, vui Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên

HHT - Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên" của trường Tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) diễn ra đầy ấn tượng với những tiết mục văn nghệ, hoạt cảnh đầu tư công phu, chỉn chu. Phần thi kiến thức liên quan tới chiến dịch Điện Biên Phủ để lại dấu ấn sâu đậm nhờ sự thông minh, đáng yêu của các bạn nhỏ.