Thầy cũ của Eto’o muốn làm HLV tuyển Việt Nam

Thầy cũ của Eto’o muốn làm HLV tuyển Việt Nam
TPO - Theo các nguồn tin mới nhất mà Tiền Phong thu thập được thì VFF đã nhận được không ít các hồ sơ ứng cử của những HLV danh tiếng cho vị trí thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam. Một trong số đó là Pierre Lechantre – HLV từng đưa Cameroon giành chức vô địch Châu Phi năm 2000…

>Khó có cửa cho thầy nội

>HLV Riedl “đánh tiếng” muốn trở lại Việt Nam

HLV Pierre Lechantre từng dẫn dắt Eto'o là ứng viên nặng kí thay ông Calisto
HLV Pierre Lechantre từng dẫn dắt Eto'o là ứng viên nặng kí thay ông Calisto.

Người đại diện của HLV người Pháp - Pierre Lechantre xác nhận rằng hồ sơ của cựu HLV trưởng đội tuyển Cameroon và Qatar đã được gửi tới VFF ngay sau khi ông Calisto tuyên bố từ chức. Năm nay 61 tuổi, Pierre Lechantre từng có thời gian dẫn dắt CLB FC Paris, Al Rayyan, Club Africain các đội tuyển quốc gia Cameroon, Mali, Qatar.

Thành tích nổi bật nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông là cùng với đội tuyển Cameroon giành chức vô địch CAN 2000. Ở giải đấu năm đó, với những “măng non” như Samuel Eto’o, Geremi, Wome, Rigobert Song thì Cameroon đã như một cơn lốc tiến tới đỉnh cao của bóng đá Châu Phi. Chiến tích này trở thành bàn đạp lý tưởng để “báo đen” Eto’o cùng các cầu thủ đồng lứa làm nên câu chuyện cổ tích ở Olympic Sydney 2000 khi giành tấm huy chương Vàng nội dung bóng đá nam sau khi đánh bại Tây Ban Nha của những Xavi, Puyol trong trận chung kết.

Năm 2002, khi dẫn dắt đội tuyển Qatar thì HLV Pierre Lechantre cũng đưa đội bóng này tiến tới ngôi Á quân cúp vùng Vịnh khi chỉ kém Saudi Arabia khoảng cách vỏn vẹn là 1 điểm sau khi kết thúc giải đấu danh tiếng nhất dành cho các đội bóng Tây Á.

Trên bình diện CLB, Pierre Lechantre cũng thành công ở CS Sfaxien (Tunisia) ở mùa giải 2010 khi đưa đội bóng này tới trận chung kết CAF Confederations Cup – giải đấu tương đương với AFC Cup và Europa League.

Rõ ràng, những thành tích trong quá khứ của HLV Lechantre đảm bảo rằng ông sẽ là một ứng cử viên sáng giá cho cương vị thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam. Hồ sơ ứng cử của ông đã được gửi tới VFF và nếu như mọi chuyện diễn ra tốt đẹp thì HLV này sẽ ủy quyền cho người đại diện thanh lý hợp đồng hiện tại với CLB Club Africain (Tunisia) để có thể lên đường tới Việt Nam.

Được biết, HLV Lechantre cũng từng có khá nhiều thành công khi còn là cầu thủ. Ông đã khoác áo một loạt các CLB danh tiếng của Pháp như Lille, Monaco, Olympic Marseille và Lens từ năm 1970 cho tới năm 1989.

Mặc dù có bản thành tích tương đối ấn tượng nhưng có lẽ HLV Lechantre sẽ phải tiếp tục “gây ấn tượng” hơn nữa với VFF trong quá trình bàn bạc giữa đôi bên, nhất là khi “quá khứ” hợp tác giữa bóng đá Việt Nam và các HLV người Pháp là không mấy tốt đẹp. Vẫn chưa ai quên những rắc rối mà HLV Letard đã tạo ra trong suốt quá trình làm việc với VFF cũng như sau khi bị sa thải.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.