Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mỗi ngày, hơn 500 suất ăn được các thầy cô giáo trực tiếp nấu phục vụ cho lực lượng kiểm soát, tình nguyện viên tham gia chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Cần Thơ.
Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 1

Sáng 3/7, Sở GD&ĐT TP Cần Thơ phối hợp Công đoàn ngành Giáo dục (Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ) ra mắt mô hình "Bếp ấm - Cùng chung tay phòng chống dịch COVID - 19". - Ảnh: Hòa Hội

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 2

'Bếp ấm - Cùng chung tay phòng chống dịch COVID - 19' khởi động từ ngày 29/6, đặt tại chốt khai báo y tế số 1 (chốt trung tâm) do các thầy cô giáo phụ trách nấu, phục vụ bữa ăn sáng, trưa, chiều mỗi ngày trên 500 suất cho lực lượng kiểm soát dịch, tình nguyện viên tại chốt chính dẫn vào trung tâm thành phố và một số chốt khác trên địa bàn quận Ninh Kiều, Cái Răng.

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 3

Cô giáo chuẩn bị ăn sáng cho lực lượng tham gia chống dịch

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 4

Ông Nguyễn Hữu Nhân, Trưởng phòng chính trị tư tưởng - Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cho biết, các cán bộ, chiến sỹ, sinh viên làm việc vất vả, ngành Giáo dục và Công đoàn ngành xây dựng mô hình bếp ấm, cung cấp các bữa ăn giúp các tình nguyện viên có điều kiện đảm bảo sức khỏe, phục vụ tốt nhất để tham gia kiểm soát dịch bệnh. Đồng thời mong muốn qua hoạt động này giáo dục cho thế hệ trẻ, đặc biệt cho học sinh tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội và đất nước. Ngoài ra, giúp các em nâng cao lòng yêu thương con người, yêu thương đồng bào, nhất là những lúc khó khăn, biết chung sức, chia sẻ.

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 5

Món phở thơm ngon phục vụ tình nguyện viên

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 6

Bà Trương Tố Trang, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo cho biết, tình hình dịch COVID - 19 trên cả nước ngày càng phức tạp, số ca nghiễm ngày càng tăng cao làm ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân. Xác định 'Chống dịch như chống giặc', đây là nhiệm vụ lâu dài, vì thế, ngành chung tay, góp sức phòng chống dịch bệnh để tiếp tục giữ bình yên cho thành phố.

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 7

Tình nguyện viên ăn sáng

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 8

Anh Phương Tấn Đạt, Phó giám đốc Trung tâm Hỗ trợ học sinh viên viên thành phố Cần Thơ (phụ trách chốt trung tâm) chia sẻ: "Bếp ấm gắn kết các anh em trong chốt gần gũi với nhau hơn. Đồng thời, ngoài việc hỗ trợ các bữa ăn, Bếp còn là nơi giúp các bạn xem chốt như một ngôi nhà, ở đó có những cô chú mà các bạn gọi là Tía, là Má gần gũi yêu thương".

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 9

Cô giáo chuẩn bị bữa ăn trưa

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 10

Thầy cô giáo chuẩn bị bữa ăn trưa cho lực lượng chống dịch

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 11
Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 12

Tình nguyện viên làm nhiệm vụ khai báo y tế

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 13

Tình nguyện viên mong muốn sớm đẩy lùi dịch bệnh để mang lại sự bình yên cho người dân

Thầy cô giáo nấu hàng trăm suất ăn 'tiếp sức' lực lượng chống dịch ảnh 14

Tình nguyện viên làm việc giữa trưa nắng gay gắt. - Ảnh: Hòa Hội

MỚI - NÓNG