Thấy bé trai khóc bất thường, phát hiện 2 vợ chồng tử vong

Thấy bé trai 8 tuổi đứng khóc bất thường, mọi người đến hỏi thì cháu bé cho biết bố mẹ đã chết. Người dân tá hỏa vào nhà kiểm tra thì phát hiện anh chị Yến tử vong, kế bên chồng chị Yến chết trong tư thế treo cổ.

Chiều 2/9, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho biết các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đang phối hợp với Công an thị xã Bình Long điều tra, làm rõ vụ phát hiện 2 người chết tại căn nhà ở tổ 8, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh, thị xã Bình Long.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h sáng cùng ngày, người dân địa phương thấy bé Đ. đứng khóc nên lại hỏi thăm thì Đ. nói “bố mẹ cháu chết rồi”. Mọi người tá hỏa vào nhà kiểm tra thì bàng hoàng phát hiện chị Nguyễn Thị Hải Yến (SN 1980) tử vong, trên đầu có thương tích. Kế bên, anh Phạm Văn Đoài (SN 1979) cũng tử vong trong tư thế treo cổ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, tử thi để làm rõ vụ việc. Người nhà nạn nhân cho biết, vợ chồng chị Yến có 3 đứa con và mới thuê nhà ở địa chỉ trên được gần 1 tháng. Cuộc sống 2 vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Bước đầu cơ quan điều tra nhận định đây có thể là vụ nghi án sát hại vợ rồi tự tử. Nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm gia đình.

Hiện Công an tỉnh Bình Phước đang khẩn trương làm rõ vụ việc.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.