‘Thay áo’ cho những bức tường, cột điện

0:00 / 0:00
0:00
SVVN - Trang trí các bức tường, vẽ cột điện là một trong nhiều hoạt động thiết thực của các đội hình tình nguyện ‘Mùa Hè Xanh’ nhằm mang lại không gian tươi mới cho người dân xung quanh.

Vào 8h sáng ngày 15/7, trên địa bàn TP. Thủ Đức (TP. HCM), Đội hình chuyên Văn minh Học Đường trực thuộc trường ĐH KHXH&NV (ĐHQG TP. HCM) đã triển khai dự án mang tên “Tuyến đường văn minh”. Đội hình chia thành nhiều nhóm, mỗi nhóm từ 2 đến 3 người mang theo các dụng cụ để cải tạo các cột điện. Tuy số lượng mỗi nhóm chia vài người, nhưng đội hình đã phân chia mỗi người một công việc rất cụ thể. Dự tính theo kế hoạch sẽ có hơn 50 ‘cột điện nở hoa’ trên địa bàn TP. Thủ Đức.

‘Thay áo’ cho những bức tường, cột điện ảnh 1

Các chiến sĩ 'Mùa Hè Xanh' đang vệ sinh các cột điện trước khi tô điểm cho chúng.

Đầu tiên là xóa bỏ những vết bẩn, gỡ bỏ những tờ rơi quảng cáo đã dán lên các cột điện. Sau đó mới bắt tay vào ‘thay áo’ cho những cột điện trên tuyến đường vào ngày 21/7. Ngô Thành Đạt (sinh viên Ngữ văn Pháp, trường ĐH KHXH&NV) chia sẻ: “Tuy công việc có hơi khó khăn dưới thời tiết nắng nóng. Nhưng quan trọng là cả Đội hình có nhiều trải nghiệm cùng nhau trong các hoạt động như thế này. Nhiều người dân thấy chúng mình cạo cột điện còn mang bánh trái và nước ra tặng, thậm chí có chú tốt bụng còn mài dụng cụ để dễ dàng cạo hơn nữa. Mong rằng những người dân quanh đây sẽ cố gắng giữ gìn những hình ảnh này thật lâu khi Đội hình hoàn thành các bức vẽ”.

Được nhiều người dân tại địa phương khen ngợi khi các chiến sĩ ở Đội hình Linh Chiểu – Thủ Đức kết hợp cùng Đội hình chuyên Không gian xanh của trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) đã thực hiện hoạt động ‘Tô vẽ mảng tường' trên con đường Tô Vĩnh Diện.

‘Thay áo’ cho những bức tường, cột điện ảnh 2

Những mảng tường được các bạn sinh viên trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP. HCM) 'thay áo mới'.

Bằng những đôi bàn tay khéo léo, từ những chất liệu đơn giản, gam màu tươi trẻ… các thanh niên tình nguyện đã trang trí lại các bức tường với chủ đề “Bảo vệ môi trường” để che lấp đi những vết khô tróc, phai màu, cũ kỹ trên tuyến phố. Việc tạo ra một sắc diện mới đã làm không gian trở nên xanh, sạch, đẹp và nâng cao ý thức cho người dân về việc giữ gìn môi trường xung quanh.

Sau buổi vẽ tường cùng Đội hình, Trần Lê Trọng Văn (Đội hình thường trực xã Long Thới – huyện Nhà Bè) kể: “Chúng mình hoàn thành trong vòng 2 ngày hơn, bản thân rất hào hứng với công trình này. Vì đây là hoạt động có ý nghĩa và giúp gắn kết được tình cảm chiến sĩ trong Đội hình. Dù trời mưa, nhưng may mắn là sơn đã kịp khô. Phần khó nhất trong công trình này đó chính là pha sơn, vì nếu quá lỏng thì khi sơn sẽ không đều và đẹp”.

‘Thay áo’ cho những bức tường, cột điện ảnh 3

Những bức tranh với thông điệp về môi trường được các chiến sĩ 'Mùa Hè Xanh' hoàn thiện.

Ngoài ra, Đội hình còn sơn sửa sân chơi cho thiếu nhi tại trường mầm non Đồng Xanh. Những bức tranh sinh động cùng các thông điệp thể hiện lối sống văn minh, phòng chống tệ nạn, bảo vệ môi trường như: “Ma túy – Thử một lần, hỏng một đời”, “Lái xe bất cẩn – Ân hận cả đời”, hay “Nói không với rác thải nhựa”… và nhiều nội dung tuyên truyền ý nghĩa khác.

‘Thay áo’ cho những bức tường, cột điện ảnh 4

Một bức tranh tường của các chiến chiến sĩ 'Mùa Hè Xanh' của trường ĐH Tài chính - Marketing.

Bà Huỳnh Thị Minh Thu (sống tại TP. HCM) cho biết: “Trước đây, các bức tường, cột điện xung quanh đều bị dán đầy những quảng cáo trái phép. Không có quảng cáo thì cũng là bị tróc sơn, bạc màu do nắng mưa của Sài Gòn. Nay thấy các cháu ‘áo xanh’ tình nguyện sơn lại các bức tường, vẽ lên cột điện làm cảnh quan trở nên tươi tắn và mang thông điệp có ý nghĩa hơn rất nhiều. Là người dân sống ở đây, tôi vô cùng cảm ơn các cháu”.

Hướng đến mục tiêu nâng cao tinh thần xung kích, tình nguyện xây dựng môi trường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – Văn minh – An toàn”, các chiến sĩ trường ĐH Tài Chính – Marketing đã thực hiện hoạt động “Thành phố sắc màu” tại các địa bàn đóng quân để tô vẽ lên những bức tường trống một màu sắc mới, sức sống mới trên đại bàn quận 7, quận Phú Nhuận, quận 1 và TP. Thủ Đức.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

Mãn nhãn, xúc động với 'biên niên sử' về lực lượng Cảnh sát Cơ động

SVVN - Chương trình nghệ thuật '50 năm Cảnh sát Cơ động - Những chặng đường vinh quang' là một trong những hoạt động văn hóa, nghệ thuật điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Cơ động (15/4/1974 – 15/4/2024). Chương trình nói về lực lượng Cảnh sát Cơ động từ những ngày đầu mới thành lập, trải qua các giai đoạn trưởng thành, phát triển cho đến hôm nay.
Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

Muôn kiểu tránh nóng của sinh viên TP. HCM

SVVN - Những ngày này, nhiệt độ tại TP. HCM luôn ở mức cao, phổ biến từ 37 - 39 độ C. Thời tiết nắng nóng, ngột ngạt khiến nhiều sinh viên tìm cách “chạy trốn”. Từ che chắn đến “ẩn nấp” ở thư viện, quán cà phê... đều được sinh viên áp dụng để chống chọi với cái nắng khắc nghiệt.
Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

Hành trình theo ‘dấu chân mặt trời’ của 2 nữ runner 'Top 8 vận động viên phong trào cự ly HM' hướng tới ‘TPM 2024’

SVVN - Không chỉ là hai trong 8 runner nữ có vinh dự được xếp pen E (Elite) chung với tuyển quốc gia tại "Giải Vô địch Quốc gia và Cự ly dài báo Tiền Phong" (Tiền Phong Marathon - TPM) lần thứ 65, năm 2024, tại Phú Yên, Nguyễn Thị Hưởng và Lê Thị Lai còn được biết đến là hai nữ runner có tiếng trong làng chạy phong trào, cùng nhiều thành tích cao ở các giải chạy lớn, nhỏ.
Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.