Thất thu ngân sách 5.000-6.000 tỷ đồng/năm do thuốc lá nhập lậu

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội nhìn nhận, thuốc lá lậu gây thiệt hại lớn, thất thu ngân sách từ 5.000-6.000 tỷ đồng/năm; ảnh hưởng đến sức khỏe con người…

Chiều 13/4, tại TPHCM, tại hội thảo “Phòng chống thuốc lá lậu: Thực trạng và giải pháp” do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam (VTA) đã tổ chức, các đại biểu đã nêu những khó khăn trong việc chống thuốc lá lậu.

Thông tin từ VTA cho thấy, các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu thường đối phó bằng cách vận chuyển mỗi lần dưới 1.500 bao để tránh bị xử lý hình sự. Tại thị trường nội địa, thuốc lá điếu ngoại nhập lậu tuy không còn bày bán công khai nhưng vẫn được bán lén lút tại các nhà hàng, quán cà phê, tủ bán thuốc lá lẻ…

“Tình hình buôn lậu thuốc lá đã diễn biến phức tạp trở lại kể từ cuối năm 2021, đầu năm 2022 sau thời gian giãn cách xã hội. Các đối tượng lợi dụng tuyến biên giới, tuyến biển, cảng biển, tuyến hàng không, thị trường nội địa để buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép các mặt hàng cấm, hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ”, ông Hồ Lê Nghĩa, Chủ tịch VTA nói.

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội nhìn nhận, thuốc lá lậu gây thiệt hại lớn, thất thu ngân sách từ 5.000-6.000 tỷ đồng/năm; ảnh hưởng đến sức khỏe con người…

“Chống thuốc lá lậu vô cùng khó khăn. Buôn lậu thuốc lá có lợi nhuận rất cao, tới 400%. Do đó, người ta bất chấp mọi thủ đoạn để buôn lậu. Để chống tình trạng trên, rất cần một chế tài đủ mạnh, cơ chế, hệ thống pháp luật đồng bộ và tổ chức thực hiện nghiêm theo pháp luật” – ông Cường nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG