Thất bại vụ Haaland, Chelsea chuyển hướng sang siêu tiền đạo Lewandowski

0:00 / 0:00
0:00
Lewandowski còn hợp đồng với Bayern tới năm 2023.
Lewandowski còn hợp đồng với Bayern tới năm 2023.
TPO - Chelsea xác định Robert Lewandowski là 'mục tiêu tiếp theo' ở kỳ chuyển nhượng, sau thất bại ở thương vụ Erling Haaland.

Sau khi theo đuổi Erling Haaland của Borussia Dortmund trong vô vọng, Chelsea được cho là đang nhắm tới Robert Lewandowski của Bayern Munich. Theo Daily Mail, đội bóng nước Anh đã đưa ra mức giá 50 triệu bảng để có được chữ ký của chân sút người Ba Lan. Họ sẽ phải cạnh tranh với Man City, đội bóng cũng có mặt ở thương vụ này, sau lời đề nghị 100 triệu bảng của họ cho Harry Kane bị Tottenham từ chối.

Tuy nhiên, việc chiêu mộ chân sút người Ba Lan của các đội bóng nước Anh sẽ không hề dễ dàng. Tiền đạo 32 tuổi vẫn giữ phong độ cao và vừa mới phá kỷ lục ghi bàn của “Vua dội bom” Gerd Muller ở mùa giải năm ngoái với 41 pha lập công tại Bundesliga. Tầm quan trọng từ những bàn thắng Lewandowski đem lại khiến Bayern khó buông cầu thủ người Ba Lan.

Thất bại vụ Haaland, Chelsea chuyển hướng sang siêu tiền đạo Lewandowski ảnh 1

Chelsea rất muốn có được chữ ký của Lewandowski

Dù vậy, Bayern sẽ phải cân nhắc, bởi hợp đồng với Lewandowski chỉ còn tới năm 2023, nhưng chân sứt người Ba Lan chưa có ý định sẽ gia hạn. Nếu kéo dài sang hè sang năm, phí chuyển nhượng mà họ có thể thu về từ Lewandowski chắc chắn sẽ giảm bớt, do thời điểm ấy anh chỉ còn lại 1 năm hợp đồng.

Về phần mình, Lewandowski được cho là rất muốn thử sức mình ở môi trường mới và có thể sẵn sàng rời Đức nếu phù hợp. Trong bối cảnh đó, Man City sẽ lợi thế hơn trong cuộc đua giành chữ ký của Lewandowski. Cầu thủ người Ba Lan từng làm việc dưới quyền Pep Guardiola ở Bayern từ năm 2014 đến 2016. Họ cùng nhau đoạt 2 chức vô địch Bundesliga và Cúp Quốc gia Đức.

MỚI - NÓNG