Thất bại nối tiếp thất bại, Novak Djokovic trắng tay rời Olympic Tokyo

0:00 / 0:00
0:00
Thất bại nối tiếp thất bại, Novak Djokovic trắng tay rời Olympic Tokyo
TPO - Không chỉ vô duyên với tâm HCV Olympic, Novak Djokovic còn hụt luôn cả tấm HCĐ đơn nam.

Trong trận tranh HCĐ vừa kết thúc, đối thủ của Djokovic là Carreno-Busta, người được đánh giá yếu hơn anh rất nhiều. Djokovic xếp số 1 trên BXH ATP, trong khi Carreno-Busta là thứ 11. Trong những lần đối đầu trước đó, Djokovic chỉ thua 1 trận, còn lại 5 lần anh khiến Carreno-Busta phải gác vợt.

So sánh tương quan, Carreno-Busta đều thua kém Djokovic. Nhưng lần này, tay vợt hạt giống người Serbia đã trình làng một phong độ tệ hại để rồi nhanh chóng nhận thất bại.

Thực ra, anh đã khởi đầu khá thuận lợi với chiến thắng đậm đà ở game 1. Thế nhưng Nole lại để đối thủ lội ngược dòng. Carreno-Busta giành break ở game 5 và kể từ đó anh liên tiếp dẫn điểm. Kết thúc set 1, Carreno-Busta thắng 6-4.

Thất bại nối tiếp thất bại, Novak Djokovic trắng tay rời Olympic Tokyo ảnh 1

Sức trẻ của Carreno-Busta đã chiến thắng

Sang set 2, Djokovic vùng lên mạnh mẽ, nhưng Carreno-Busta cũng không “dễ bảo”. Tay vợt người Tây Ban Nha bị dẫn rồi lại gỡ hòa. Cứ như thế, hai bên đưa set 2 vào loạt tie-break. Và ở loạt đấu súng cân não này, bản lĩnh của Djokovic đã được thể hiện. Anh vượt qua đối thủ để cân bằng tỷ số chung cuộc 1-1.

Nhưng có vẻ như việc bị vắt sức ở set 2 khiến Djokovic hụt hơi trong set cuối. Trước Carreno-Busta, người trẻ hơn 4 tuổi, Djokovic lại một lần nữa phải bám đuổi. Anh thua trắng 3 game đầu tiên với những cách biệt rất lớn. Có lúc Djokovic đánh hỏng liên tục trong khi Carreno-Busta ăn liền 3 quả.

Cả set 3, Djokovic chỉ thắng được 3 game trước khi nhìn đối thủ vươn tới mốc 6, qua đó thua 3-6 ở set 3 và thua chung cuộc 1-2. Như vậy, với thất bại thứ 2 liên tiếp đều với tỷ số 1-2, Djokovic đã hụt tấm HCĐ đơn nam, tiếp tục biến Olympic trở thành một đấu trường ác mộng với tay vợt từng nhiều lần vô địch Grand Slam này.

MỚI - NÓNG