Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

TPO - Tối 26/7, nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2018), tại 7 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn TPHCM đã đồng loạt diễn ra chương trình “Thắp nến tri ân” các anh hùng liệt sĩ.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung, Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy đến dự và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM (thuộc phường Long Bình, quận 9, TPHCM).

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 1 Lãnh đạo Trung ương Đoàn, TPHCM dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 2 Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung thắp nến lên các phần mộ liệt sĩ
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 3 Bí thư Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy thắp nén nhang tri ân các anh hùng liệt sĩ
Tại buổi lễ, các tiết mục văn nghệ đã tái hiện truyền thống đấu tranh cách mạng hào hùng của các thế hệ cha ông đi trước, của những thanh niên, thanh nữ tuổi đôi mươi đã ngã xuống vì nền hòa bình, độc lập của dân tộc. 
Sau chương trình nghệ thuật tôn vinh, tưởng nhớ, các vị lãnh đạo cùng hàng ngàn bạn đoàn viên thanh niên đã thắp ngọn nến, nén nhang tri ân các vị anh hùng.
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 4
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 5 Tuổi trẻ TPHCM thắp hương tưởng nhớ, ghi ơn các thế hệ cha anh đi trước
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 6

Thế hệ trẻ nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng của thế hệ đi trước

Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 7
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 8
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 9
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 10
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 11
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 12
Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 13

Chương trình nghệ thuật tại lễ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM diễn ra tối 26/7

Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ, những ngày qua Ban Thường vụ Thành Đoàn TPHCM đã tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” rộng khắp, thiết thực như: thực hiện công trình số hóa dữ liệu về một số ba má phong trào học sinh, sinh viên tiêu biểu; tổ chức các đoàn thăm hỏi, tặng quà tri ân các gia đình chính sách; tham gia hành trình “Những dấu ấn vinh quang” của Trung ương Đoàn với những công trình, phần việc thiết thực, cụ thể.

Cạnh đó, Ban chỉ huy các chiến dịch tình nguyện hè, các cơ sở Đoàn cũng tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc, sự cống hiến, hy sinh to lớn của các anh hùng, liệt sĩ; thực hiện các công trình làm đường bê-tông vào nhà Mẹ Việt Nam anh hùng, tổ chức “Bữa cơm tri ân”…

MỚI - NÓNG