Tháo trộm thiết bị đường sắt đem bán 'đồng nát'

Tháo trộm thiết bị đường sắt đem bán 'đồng nát'
TP - Kẻ gian mới đây tháo trộm 14 chiếc nắp hộp cáp thông tin tín hiệu đường sắt khu vực ga Cầu Giát (thị trấn Cầu Giát, Quỳnh Lưu, Nghệ An), đe dọa an toàn chạy tàu.

Hệ thống điều khiển chạy tàu ga Cầu Giát có 24 bộ ghi với 24 hộp cáp, thì có tới 14 nắp bị tháo trộm. Điều đáng nói, nắp hộp cáp làm bằng gang pha hợp kim, đem bán đồng nát chỉ được vài chục nghìn đồng mỗi nắp.

Ông Lê Văn Toàn, Cung trưởng Cung thông tin tín hiệu (TTTH) Cầu Giát, cho biết: “Loại nắp này có tác dụng bảo quản hộp đấu nối cáp quang dưới đất phục vụ hệ thống TTTH đường sắt. Thiết bị này bị mất sẽ dẫn đến nguy cơ chập hệ thống do không được bảo vệ. Nếu gặp mưa, toàn bộ hệ thống cáp quang sẽ bị tê liệt, rất nguy hiểm cho các đoàn tàu”.

Cung TTTH Cầu Giát đã gò tôn mỏng đậy tạm và thậm chí gò chưa kịp, nhiều nắp còn phải bịt bằng bao ni lông mỏng.

Ngoài vụ trên, tính đến sáng 23-5, đoạn đường sắt Thống Nhất đi qua địa bàn xã Quỳnh Lâm (Quỳnh Lưu) cũng bị tháo trộm hơn 100 bộ phụ kiện tà vẹt. Số vật tư bị trộm nằm trên đoạn đường sắt chỉ dài khoảng 100 mét.

Cuối năm ngoái, trên tuyến đường sắt Thống Nhất chạy qua xã Quỳnh Hoa (Quỳnh Lưu) cũng bị trộm phụ kiện tà vẹt chạy tàu. Công an huyện Quỳnh Lưu điều tra, bắt giữ Nguyễn Đức Hiệp (SN 1997), Lê Đình Lý (SN 1997), Nguyễn Văn Hùng (SN 1999) và Trần Hữu Cường (SN 1997, cùng ở xã Quỳnh Hoa) về hành vi trộm cắp. Nhóm đạo chích đang là học sinh THCS này khai trộm vật tư đường sắt bán phế liệu, lấy tiền đánh bi-a và chơi game. Sau khi xử lý hành chính, cơ quan công an đã gửi các em về cho gia đình và địa phương quản lý, giáo dục.

Đại tá Bùi Văn Ngân, Trưởng Công an huyện Quỳnh Lưu, cho biết: Công an huyện đang điều tra các vụ trộm vật tư đường sắt; phối hợp ngành chức năng tuyên truyền tới người dân về sự nguy hiểm do mất cắp vật tư đường sắt...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).