Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hơn một tháng sau khi lực lượng chức năng TP Hải Phòng vào cuộc điều tra, xác minh vi phạm trật tự xây dựng trên đất nông trường Quý Cao (huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng), đến nay một số tòa lâu đài, biệt thự xây trái phép bắt đầu được tháo dỡ.
Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 1

Cuối tháng 5/2022, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chủ trì cuộc họp, yêu cầu huyện Tiên Lãng xem xét trách nhiệm của lãnh đạo UBND xã Đại Thắng, xã Tiên Cường, lãnh đạo Công ty TNHH MTV nông nghiệp Quý Cao vì để người dân vi phạm luật đất đai, tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng, xây dựng biệt thự, lâu đài, nhà xưởng trái phép trên đất nông trường và chậm ngăn chặn xử lý vi phạm.

Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 2

Hơn một tháng sau chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, một số công trình xây trái phép tại nông trường Quý Cao đã bắt đầu tháo dỡ.

Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 3

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện có 5 tòa lâu đài, biệt thự xây trái phép trên đất nông trường đang được chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ và lực lượng chức năng giám sát việc tháo dỡ.

Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 4

Những công trình này đều được xây dựng kiên cố bằng gạch, bê tông... trên diện tích khu đất rộng hàng nghìn mét vuông.

Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 5

Theo Huyện Tiên Lãng, địa phương đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hộ dân vi phạm từ năm 2015 đến nay. Những hộ này đã tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp để xây dựng nhà kiên cố, sản xuất phi nông nghiệp và kinh doanh dịch vụ.

Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 6

Đến cuối tháng 6, đầu tháng 7, đã có 5 tòa lâu đài, biệt thự, nhà kiên cố được chủ đầu tư tự nguyện tháo dỡ.

Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 7
Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 8

Một căn nhà kiên cố đang được tháo dỡ.

Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 9

Tòa lâu đài hoành tráng nhất tại nông trường Quý Cao bắt đầu được tháo dỡ phần mái.

Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 10

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, nhiều công trình khác tại nông trường Quý Cao chưa được tháo dỡ. Trong đó, một số công trình cũng đang được thi công hoàn thiện dở.

Tháo dỡ lâu đài, biệt thự trái phép trên đất nông trường ở Hải Phòng ảnh 11

Nhà xưởng xây dựng trên khu đất rộng hàng nghìn mét vuông, ngay sau trụ sở Công ty TNHH MTV nông nghiệp Quý Cao cũng chưa thực hiện tháo dỡ theo yêu cầu. Huyện Tiên Lãng đang tiếp tục kiểm tra, rà soát đối với các trường hợp vi phạm còn lại và thiết lập hồ sơ vi phạm của từng hộ dân, đặc biệt đối với khu đất thuộc địa phận xã Tiên Cường.

Nông trường Quý Cao rộng khoảng 122ha được thành lập năm 1993, nằm trên địa phận huyện Tiên Lãng (TP Hải Phòng) và xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương). Năm 2010, nông trường tổ chức lại thành Công ty TNHH MTV nông nghiệp Quý Cao do ông Bùi Văn Toàn làm Chủ tịch, kiêm Tổng Giám đốc.

Năm 2015, Công ty Quý Cao có quyết định giải thể để bàn giao diện tích đất về UBND huyện Tiên Lãng quản lý. Tuy nhiên, do vướng mắc địa giới hành chính với xã Quang Trung (huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) nên chưa thực hiện được.

Đến năm 2020, Chính phủ có Nghị quyết 59/NQ-CP xác định địa giới hành chính giữa TP Hải Phòng và tỉnh Hải Dương để giải quyết vướng mắc do lịch sử để lại.

TP Hải Phòng đặt mục tiêu trong năm 2022 sẽ hoàn thành việc giải thể doanh nghiệp này thì xảy ra việc một số cựu cán bộ, công nhân viên công ty chuyển nhượng đất cho người ngoài quản lý, sử dụng đất nông nghiệp không đúng mục đích.Điển hình từ năm 2021 đến nay, tại nông trường Quý Cao xuất hiện hàng loạt biệt thự, lâu đài, nhà hàng, nhà vườn, khu sinh thái xây dựng trái phép.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.