Tháo dỡ hàng rào
Ghi nhận của phóng viên, hàng chục cán bộ cảnh sát trật tự, công an phường, cảnh sát PCCC đảm bảo an ninh trật tự cho công tác tháo dỡ hàng rào, nơi xảy ra tranh chấp giữa cư dân tại Goldmark và Vinaconex 7, xảy ra nhiều ngày trước.
Tới trưa cùng ngày, hàng rào và nhiều khối bê tông chắn tại khu vực này được lực lượng chức năng dời đi trước sự chứng kiến của cư dân hai tòa nhà. Công tác phân luồng, kẻ vạch và cắm biển báo giao thông cũng được các cơ quan chức năng tiến hành.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung có buổi thông báo kết luận, xác định việc để xảy ra mất trật tự công cộng tại dự án Goldmark và Vinaconex 7 tại số 136 Hồ Tùng Mậu, phường Phú Diễn (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) thuộc trách nhiệm của các chủ đầu tư. Ông Chung giao UBND quận Bắc từ Liêm, Sở GTVT, Sở Xây dựng, công an thành phố thực hiện tiếp nhận, bàn giao các tuyến đường tại dự án trước 30/4.

Chủ đầu tư nói gì?
Ngày 26/4, trao đổi với Tiền Phong, đại diện Cty TNHH Thương Mại - Quảng Cáo - Xây Dựng - Địa Ốc Việt Hân (Cty Việt Hân) cho biết, chủ đầu tư đã công bố văn bản quyết định phê duyệt chi tiết xây dựng của dự án đã được phê duyệt cho cư dân tòa nhà. Đồng thời, thống nhất thành lập tổ công tác để làm rõ về các tài liệu có liên quan đến quy hoạch và thông tin dự án.
Về việc UBND TP xác định trách nhiệm để xảy ra tranh chấp hàng rào thuộc chủ đầu tư, đại diện Cty Việt Hân cho rằng, tại thời điểm cam kết các hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà của dự án (ngày 30/3) cơ bản đã được thi công xong, theo quy hoạch và hồ sơ thiết kế. Thời điểm này cư dân tại tòa Vinaconex tháo rào dẫn đến mâu thuẫn, tranh chấp của cư dân hai tòa nhà. Khái niệm “chung cư khép kín” đối với dự án Goldmark theo xu hướng khép kín về mặt tiện ích, tích hợp về mọi dịch vụ giáo dục – y tế - mua sắm – giải trí..., trong dự án, không phải khép kín về khuôn viên.
Cũng theo đại diện Cty Việt Hân, dựa trên các quyết định phê duyệt của thành phố, dù con đường phía bắc của dự án tiếp giáp với Vinaconex 7 do Việt Hân thực hiện xây dựng hạ tầng nhưng theo chủ trương của thành phố thì chủ đầu tư phải cam kết bàn giao lại cho chính quyền địa phương quản lý theo quy định sau khi xây dựng xong để phục vụ mục đích giao thông liên khu.
