Tháo dỡ công trình vi phạm Tràng An bằng mọi giá

Tháo dỡ công trình vi phạm Tràng An bằng mọi giá
TP - Ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Ninh Bình ký văn bản báo cáo số 28 ngày 14/3 về các hoạt động sai phạm của Cty CP Du lịch Tràng An tại khu vực núi Cái Hạ, xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

Sau khi giải trình quá trình diễn biến của công trình không phép trên núi Cái Hạ, lãnh đạo tỉnh cho biết ngày 13/3/2018 ông Nguyễn Văn Son, Giám đốc Cty CP Du lịch Tràng An có đơn đề nghị UBND tỉnh Ninh Bình trong đó nêu “nhận thức đó là hành động sai, việc xây dựng hệ thống bậc lên núi là vi phạm quy định, không xin phép cấp có thẩm quyền”. UBND tỉnh Ninh Bình giao cho Đoàn Thanh tra liên ngành tỉnh xem xét xử lý. Lãnh đạo tỉnh trình bày hướng giải quyết, theo đó tiếp tục yêu cầu Cty CP Du lịch Tràng An ngừng đón khách lên núi tham quan, tự tháo dỡ công trình vi phạm, trường hợp cố tình không chấp hành sẽ cưỡng chế theo quy định. Trước đó Bộ cũng có công văn đề nghị Ninh Bình sớm xử lý sai phạm tại núi Cái Hạ. Liên quan tới phương án tháo dỡ công trình, Bộ yêu cầu UBND tỉnh Ninh Bình “khẩn trương phê duyệt phương án tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép, xâm hại cảnh quan môi trường tại khu vực núi Cái Hạ. Trường hợp Cty CP Du lịch Tràng An cố tình không tự tháo dỡ các công trình sai phạm, UBND tỉnh cần chủ động có phương án tháo dỡ, để sớm hoàn trả mặt bằng, cảnh quan thiên nhiên của Di sản Văn hóa thiên nhiên thế giới Tràng An”.              

MỚI - NÓNG