Tháo dỡ 1 triệu vỏ lốp nuôi hàu làm bẩn danh thắng

Tháo dỡ 1 triệu vỏ lốp nuôi hàu làm bẩn danh thắng
TP - Từ ngày 15 đến 30/8, theo chỉ đạo từ UBND huyện Phú Lộc (tỉnh TT-Huế), chính quyền và người dân thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) phải tiến hành tháo dỡ các vật dụng nuôi hàu gây cản trở luồng lạch, ô nhiễm môi trường và làm xấu cảnh quan đầm Lập An. 

Theo đó, hơn 1 triệu vỏ lốp cao su, trên 142.000 cọc tre và gỗ do 244 hộ ngư dân dùng để nuôi hàu trên vùng đầm nước lợ thuộc một phần vịnh đẹp thế giới Lăng Cô sẽ được giải tỏa hoặc sắp xếp lại để bảo đảm mỹ quan danh thắng, làm sạch môi trường và tạo an toàn luồng lạch cho các phương tiện đường thủy.

MỚI - NÓNG
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
Bản tin Hình sự: Ông Lê Tùng Vân có quan hệ loạn luân với con ruột
TPO - TIN NÓNG ngày 19/4: Chiếm đoạt hơn 1.000 tỷ đồng của nhà đầu tư, hai lãnh đạo Công ty CP tập đoàn Tâm Lộc Phát bị bắt giữ; Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh vụ thất thoát hơn 53 tỷ đồng quỹ di tích làng Đồng Kỵ; Biến tướng chiêu trò lừa đảo liên quan giải chạy marathon; Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố...