Tháo bỏ hơn 100 còi hơi xe tải lưu thông trên quốc lộ 20

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tiếng còi phát ra từ xe tải và xe ben lưu thông trên quốc lộ 20 thuộc địa phận tỉnh Lâm Đồng đã khiến nhiều người lái xe máy giật mình, té ngã; còn người dân sống ven đường “nhức óc”. Công an yêu cầu người điều khiển phương tiện phải tháo bỏ loại còi này.
Tháo bỏ hơn 100 còi hơi xe tải lưu thông trên quốc lộ 20 ảnh 1

Một xe tải gắn cả cặp còi hơi trên nóc ca bin

Ngày 20/3, Trạm Cảnh sát Giao thông Mađaguôi (thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Lâm Đồng) cho biết đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý các phương tiện sử dụng còi hơi lưu thông trên Quốc lộ 20.

Phần lớn phương tiện sử dụng còi hơi là xe tải, xe đầu kéo và xe ben chở vật liệu xây dựng. Đối với một số ô tô, còi hơi được gắn trên nóc ca bin nhưng cũng có nhiều phương tiện, còi được lắp dưới gầm xe, bên cạnh thùng hơi hay hộp chứa phụ tùng để qua mặt cơ quan chức năng. Điều này cho thấy, nhiều tài xế biết việc sử dụng còi hơi là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình làm.

Một số chuyên gia giao thông cho rằng, theo quy định của pháp luật, còi xe phải được nhà sản xuất xe đăng ký tiêu chuẩn, phù hợp với điều kiện giao thông, do đó không được tùy tiện gắn còi hơi công suất lớn trên ô tô. Mặt khác, người điều khiển phương tiện chỉ được sử dụng còi xe tại những khu vực không bị cấm bấm còi và trong khoảng thời gian nhất định.

Mặt khác, việc sử dụng còi hơi trái phép không chỉ khiến người điều khiển phương tiện bị xử phạt, mà còn thể hiện sự thiếu văn hóa khi tham gia giao thông. Các loại còi với âm lượng khủng khiếp làm ô nhiễm tiếng ồn, ảnh hưởng lớn đến thính giác và gây bức bối, khó chịu; thậm chí gây tai nạn khi người lái xe máy giật mình, té ngã…

Chỉ trong 5 ngày đầu ra quân, Trạm Mađaguôi đã yêu cầu hơn 100 người điều khiển xe tải, xe ben và xe đầu kéo phải tháo bỏ còi hơi và các bộ kích âm thanh theo quy định. Hiện nay, do thiếu các trang thiết bị đo âm lượng nên việc xử lý của đơn vị chỉ dừng lại ở việc truyên truyền nhắc nhở và yêu cầu các tài xế, chủ phương tiện tháo bỏ còi hơi theo quy định và ký cam kết không tái phạm.

Tháo bỏ hơn 100 còi hơi xe tải lưu thông trên quốc lộ 20 ảnh 2

Tháo bỏ còi hơi trên ô tô

Thời gian tới, Trạm Mađaguôi sẽ đề xuất Công an tỉnh trang bị các thiết bị đo âm thanh để xử lý nghiêm các phương tiện sử dụng còi hơi, bộ kích âm thanh; đồng thời, trạm sẽ xây dựng kế hoạch để ra quân xử lý các phương tiện lắp đặt, sử dụng những loại đèn pha siêu sáng làm thay đổi kết cấu của nhà sản xuất.

Tháo bỏ hơn 100 còi hơi xe tải lưu thông trên quốc lộ 20 ảnh 3

Lực lượng chức năng thu gom còi hơi đã tháo khỏi xe tải để tiêu hủy

Theo quy định hiện hành, người điều khiển xe có hành vi bấm còi, rú ga liên tục; bấm còi hơi, sử dụng đèn chiếu xa trong đô thị, khu đông dân cư (trừ các xe ưu tiên đang đi làm nhiệm vụ theo quy định) sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; nếu gây tai nạn, tài xế sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong vài tháng.

MỚI - NÓNG
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
Đề xuất miễn thuế để đưa cổ vật về nước
TPO - Nhiều chuyên gia văn hóa cho rằng cơ chế về thuế hiện nay đang gây khó khăn trong việc hồi hương cổ vật. Theo đó, nhiều chuyên gia đề xuất miễn thuế hoàn toàn để mở rộng con đường hồi hương cổ vật. Đây là thông tin được đưa ra tọa đàm góp ý Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) do Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tổ chức ngày 28/3.