Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình!

0:00 / 0:00
0:00
Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình!
SVVN - Lê Trung Huy (21 tuổi) là sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Vinh. Huy sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống hiếu học tại Thanh Hóa, vùng đất “địa linh, nhân kiệt”, giàu truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng.

Nhớ lại thời gian còn học tập tại trường THPT, hồi đó mình rất thích tham gia vào các phong trào văn hóa và thể dục thể thao do Đoàn Thanh niên của trường tổ chức. Tuy rằng mình là một người hòa đồng và thích làm quen với những người bạn mới. Nhưng tiếc là tính cách của mình lại rất rụt rè và khả năng trò chuyện cũng chưa tốt.

Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình! ảnh 1

Lê Trung Huy (21 tuổi), sinh viên năm cuối chuyên ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Vinh.

Nhưng mọi thứ đã thực sự thay đổi với mình kể từ khi học tập tại trường Đại học Vinh, ngôi trường được đặt trên quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh và có một bề dày truyền thống lịch sử hào hùng về phong trào Đoàn - Hội. Được tiếp xúc với một môi trường học tập và rèn luyện chuyên nghiệp, đã giúp mình có thêm nhiều trải nghiệm đáng quý để hoàn thiện bản thân hơn.

Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình! ảnh 2
Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình! ảnh 3

Những ngày đầu nhập học mình đã quyết tâm thể hiện năng lực và ý chí của bản thân bằng việc đăng ký được phỏng vấn để đảm nhận Bí thư Chi Đoàn, cũng rất may mắn đã được thầy cô và bạn bè tin tưởng, giao phó. Với vai trò là một người cán bộ Đoàn, mình đã tham gia vào hầu hết các chương trình do Đoàn - Hội cấp khoa, cấp trường tổ chức và đã có những kết quả đáng khích lệ. Mình nhận thức được rằng phong trào Đoàn - Hội đã giúp mình trưởng thành lên rất nhiều, từ mặt tư tưởng chính trị, lối sống đến kỹ năng mềm trong học tập và làm việc.

Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình! ảnh 4

Kể từ năm thứ hai, mình được Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trường Đại học Vinh tín nhiệm, bổ sung vào Ban Chấp hành Đoàn - Hội cấp trường. Nhận thức được trách nhiệm của bản thân, mình đã cố gắng học hỏi và tham gia trực tiếp vào công đoạn tổ chức, triển khai các hoạt động Đoàn - Hội để trau dồi thêm kinh nghiệm làm việc. Kết quả của quá trình rèn luyện đó được ghi nhận bằng việc mình được đại diện cho sinh viên tỉnh Nghệ An cùng với 23 sinh viên khác đại diện cho các tỉnh thành cả nước tham gia vào Vòng Chung kết toàn quốc Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên lần thứ III, năm 2020.

Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình! ảnh 5

Qua cuộc thi mình đã có thêm nhiều trải nghiệm thú vị, bổ sung thêm kiến thức về truyền thống lịch sử của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam và nâng cao bản lĩnh trong triển khai, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Nắm bắt được những vấn đề về kỹ năng giao tiếp, thuyết trình của sinh viên hiện nay thì mình đã tham mưu với các đồng chí cán bộ Đoàn và xin ý kiến của Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Vinh để thành lập CLB Sự kiện và MC Đoàn trường Đại học Vinh. Mục đích của CLB là xây dựng một môi trường thân thiện, lành mạnh cho đoàn viên thành viên tham gia để trao đổi, kết bạn và chia sẻ kinh nghiệm nhằm cải thiện khả năng giao tiếp, thuyết trình và đồng thời phát triển tài năng cá nhân của sinh viên. Bên cạnh đó, tiếp thu những truyền thống của các thế hệ cán bộ Đoàn - Hội về công tác tình nguyện. Nên mình đã tổ chức, triển khai và tham gia rất nhiều hoạt động tình nguyện như: Tham gia Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2019 tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh; tham gia Hiến máu tình nguyện; Phát cháo miễn phí; Phát khẩu trang và xịt khử khuẩn miễn phí trên địa bàn thành phố Vinh vào thời điểm khởi phát dịch COVID-19;...

Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình! ảnh 6

Mình đã sử dụng những kỹ năng mềm về giao tiếp và khả năng làm việc hiệu quả để hỗ trợ cho nhiệm vụ chính của sinh viên là học tập. Tuy rằng tham gia vào công tác Đoàn - Hội sẽ mất một lượng thời gian lớn của bản thân, nhưng qua đó mình đã học được những kỹ năng từ các đồng chí cán bộ Đoàn như: Khả năng làm việc nhóm, kỹ năng quản lý thời gian và làm việc có hiệu quả trong thời gian ngắn. Không quá tự tin, nhưng mình cảm nhận rằng việc có thêm những kỹ năng làm việc nêu trên, đã giúp mình nổi bật hơn và làm được một lượng công việc nhiều hơn so với phần lớn các bạn cùng khóa. Điểm học tập của mình hiện tại đang ở loại giỏi, đã có hai đề tài NCKH đạt giải cấp trường trong hai năm liên tiếp. Mình cũng thường xuyên chủ động tìm kiếm, tham gia vào các chương trình tập huấn nâng cao về kỹ năng chuyên ngành luật. Mình đã hoàn thành chứng chỉ tin học quốc tế IC3 và đang ôn luyện để trang bị thêm chứng chỉ về ngoại ngữ.

Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình! ảnh 7

Mình luôn nỗ lực học hỏi cùng với một thái độ nhiệt thành khi thực hiện các mục tiêu và thử thách trong cuộc sống. Những yếu tố đó đã giúp mình nhiều lần đạt được thành công. Trong trường hợp thất bại thì mình cũng thoải mái và vui vẻ chấp nhận kết quả, vì tuy rằng thất bại nhưng qua đó mình đã nhìn nhận được thiếu sót của bản thân. Từ đó có kế hoạch học tập, rèn luyện để cải thiện những thiếu sót.

Hãy nhớ rằng: Khi bắt đầu một thử thách, bạn nên nghiêm túc và nỗ lực hết mình để dù có thất bại đi chăng nữa thì bản thân cũng không cảm thấy phải nuối tiếc vì mình chưa cố gắng.

Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình! ảnh 8
Thanh xuân sẽ không trở lại, tuổi trẻ hãy sống hết mình! ảnh 9

Tóm lại, thanh xuân của mỗi người đều chỉ đến một lần và phong trào Đoàn – Hội tại các trường Đại học, Cao đẳng hiện nay là rất tốt để bạn ‘bùng cháy’ và hoàn thiện bản thân. Vì vậy mình mong rằng chúng ta sẽ sử dụng những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ một cách hợp lý, để khi thanh xuân qua đi chúng ta cũng đã có được những kỉ niệm thú vị, những kỹ năng mềm cần thiết phục vụ cho học tập và công việc sau này. Hãy cố gắng nỗ lực thật nhiều để chúng ta không phải cảm thấy nuối tiếc với thanh xuân của chính mình.

Chức vụ hiện tại và khen thưởng nổi bật của Lê Trung Huy:

Chức vụ:UV BCH Đoàn trường Đại học Vinh; UV BTK HSV trường Đại học Vinh; Phó Chủ tịch HSV trường KHXH&NV, Trường Đại học Vinh; Chủ nhiệm CLB Sự kiện và MC Đoàn trường Đại học Vinh.

Khen thưởng nổi bật:

+ Chứng nhận của TW Hội Sinh viên Việt Nam đã tham gia “Vòng Chung kết toàn quốc Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên lần thứ III, năm 2020”;

+ Bằng khen của BCH tỉnh Đoàn Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2020;

+ Bằng khen BCH Hội SV Tỉnh Nghệ An đã có thành tích xuất sắc trong năm học 2020 - 2021;

+ Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp tỉnh của Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An;

+ Chứng nhận “Sinh Viên Khỏe” cấp tỉnh của Hội Sinh viên tỉnh Nghệ An;

+ Có hai công trình đạt giải khuyến khích NCKH cấp trường năm 2020 và năm 2021;

+ Giấy chứng nhận Tin học quốc tế IC3 (Digital Literacy Certification).

Và rất nhiều giấy khen, chứng nhận của Đoàn - Hội cấp trường trao tặng.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

'Tư duy mở, bản lĩnh, kiên trì và tự tin' giúp nam sinh học song ngành chinh phục đam mê

SVVN - Nguyễn Thanh Hoàng (sinh năm 2003) đang là sinh viên song ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP.HCM. Là một sinh viên thường xuyên tham gia các dự án quốc tế và được đi đến nhiều nơi, Thanh Hoàng cho rằng việc học qua trải nghiệm sẽ là cơ hội để bản thân vừa thực hành vừa kiểm chứng những gì đã được học trên trường, lớp.
Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

Nữ sinh Học viện Hành chính Quốc gia dành tình yêu với âm nhạc truyền thống

SVVN - Được tiếp cận và lắng nghe những làn điệu dân ca, làn điệu Chèo của quê hương Hà Nam từ nhỏ, đã nuôi dưỡng trong Trà My một tình yêu dành cho âm nhạc truyền thống. Sinh ra thuộc thế hệ Gen Z năng động và đầy cá tính, Trà My mong muốn được lan tỏa đến các bạn trẻ niềm yêu thích dòng nhạc dân ca, mang đậm đà bản sắc dân tộc.
Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

Thầy giáo thủ khoa chuyên Hóa đam mê dạy Tiếng Anh: 'Mọi kỳ tích đều có thể xảy ra nếu nỗ lực đến cuối cùng'

SVVN - Lê Trọng Lương, sinh viên năm cuối chuyên ngành Kinh tế Đối ngoại Trường Đại học Ngoại thương, là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp tuyệt vời giữa Hóa học và đam mê dạy Tiếng Anh. Chàng trai không chỉ chứng tỏ sự xuất sắc trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà còn có khát vọng truyền đạt kiến thức và lan tỏa niềm đam mê của mình cho người khác.
Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

Nam sinh Cà Mau là thủ lĩnh trẻ đa tài, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH

SVVN - Nguyễn Quốc Khánh (sinh năm 2002) là sinh viên năm thứ tư ngành Quản trị kinh doanh, trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Chàng trai gốc Cà Mau được biết đến là người sáng lập, Chủ nhiệm CLB Sức sống trẻ HUTECH. Khánh cũng là một trong những gương mặt thủ lĩnh trẻ được trao tặng giải thưởng Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng năm 2023.
Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

Nữ sinh Ngoại ngữ - Tin học: ‘Phá kén để chinh phục ước mơ’

SVVN - Tự nhận bản thân là một người bình thường đang trên hành trình khiến bản thân trở nên phi thường, Uyển Thư luôn cố gắng nỗ lực không ngừng để hoàn thiện bản thân. Với ước mơ trở thành một người mẫu chuyên nghiệp, nữ sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM quyết tâm “phá kén” để từng bước đến với hành trình chinh phục ước mơ của bản thân.
 Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

Nữ sinh Báo chí thắp sáng ước mơ nghề dẫn bằng tình yêu và tinh thần cầu thị

SVVN - Nguyễn Phương Quỳnh Anh (22 tuổi) đang là sinh viên năm thứ 4, chuyên ngành Báo mạng điện tử CLC K40, Viện Báo chí - Truyền thông, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với sự tự tin phát triển bản thân, Quỳnh Anh được biết đến là MC tại kênh VTC10; Top 6 thí sinh xuất sắc cuộc thi Sparkling do Học viện Ngân hàng tổ chức…
Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

Nam sinh trường Báo quyết tâm phá kén trở thành MC chuyên nghiệp

SVVN - Nguyễn Quốc Huy (sinh năm 2003) đang là sinh viên năm 3, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với tài năng cùng định hướng tương lai, Quốc Huy đang trên hành trình thực hiện ước mơ trở thành “người cầm mic” - MC, BTV chuyên nghiệp. Nam sinh đã dần chứng minh sự quyết tâm của bản thân khi bước đầu chinh phục vị trí Quán quân cuộc thi Tell Me By Your Voice 2023.