Thanh tra vũ trường, karaoke tại các thành phố lớn

Thanh tra vũ trường, karaoke tại các thành phố lớn
Bộ trưởng Văn hóa Thông tin vừa có công văn yêu cầu lực lượng thanh tra văn hóa tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vũ trường, quán karaoke vi phạm. Dự kiến, từ tháng 6, đoàn liên ngành văn hóa - công an bắt đầu thanh tra tại các địa bàn trọng điểm như Hà Nội, TP HCM.

Sau 2 năm thực hiện Chỉ thị 17 của Thủ tướng (về việc tạm ngừng cấp mới Giấy chứng nhận, Giấy đăng ký kinh doanh quán bar, nhà hàng karaoke, vũ trường trên phạm vi cả nước, để các ngành tiến hành rà soát, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở hiện có), Bộ Văn hóa Thông tin nhận định, tiêu cực trong kinh doanh các loại hình dịch vụ nhạy cảm này giảm, nhưng vẫn diễn biến phức tạp. 

Nhấn mạnh đến vụ tiêu cực tại vũ trường New Century (Hà Nội), Bộ trưởng Lê Doãn Hợp yêu cầu lực lượng thanh tra văn hóa phải tăng cường phối hợp với các ngành có liên quan tiến hành phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả các quán bar có tổ chức khiêu vũ.

Thanh tra Bộ cần chủ động tổ chức thanh tra tại các địa bàn trọng điểm. Với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng đã được phát hiện, các sở Văn hóa Thông tin cần kiểm điểm để xác định rõ trách nhiệm cá nhân, tổ chức và xử lý nghiêm.

Bộ trưởng Lê Doãn Hợp cũng yêu cầu các tỉnh chưa quy hoạch xong hệ thống dịch vụ karaoke, vũ trường phải báo cáo rõ với Bộ tiến độ cụ thể và khẩn trương hoàn thành để trình UBND tỉnh, thành phê duyệt. Thời gian hoàn thành chậm nhất 30/6.

Trong thời gian trước mắt, cả nước tiếp tục tạm ngừng cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường theo chỉ thị 17.

Trao đổi với VnExpress, Chánh thanh tra Bộ Văn hóa Thông tin Vũ Xuân Thành cho biết, dự kiến đầu tháng 6, đoàn thanh tra liên ngành giữa Bộ Văn hóa và Bộ Công an sẽ tiến hành kiểm tra hoạt động vũ trường, karaoke tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP HCM... Đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất, đặc biệt là những vũ trường có đơn thư tố cáo, phản ánh của nhân dân về biểu hiện tiêu cực.

Theo ông Thành, sau một thời gian ra quân quyết liệt, gần đây, một số địa phương có dấu hiệu buông lỏng trong công tác thanh tra, xử lý sai phạm trong kinh doanh karaoke, vũ trường. Vụ việc tại New Century vừa qua là một ví dụ.

Hiện, toàn quốc có khoảng 5.000 cơ sở karaoke và 100 vũ trường.

Theo VnExpress

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.