Thanh tra hóa đơn có thể phát hiện hơn 95% thuốc giả, thuốc lậu...

Thanh tra hóa đơn có thể phát hiện hơn 95% thuốc giả, thuốc lậu...
TP - Trong lần kiểm tra này, sẽ có sự kết hợp liên ngành sẽ đối chứng chứng từ để truy tìm nguồn gốc xuất xứ của hàng. Nhờ đó, có thể tìm được từ 95-97% thuốc giả, thuốc lậu, thuốc không rõ nguồn gốc, - Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam cho biết.
Thanh tra hóa đơn có thể phát hiện hơn 95% thuốc giả, thuốc lậu... ảnh 1
TS Cao Minh Quang - Thứ trưởng Bộ Y tế. Ảnh: T.Hà

Giá thuốc những tháng đầu năm nay liên tục tăng. Bộ Y tết đã làm gì để giải quyết vấn đề sát sườn này của người dân? Hôm qua, 4/4, Tiền phong đã có cuộc trao đổi với ông Cao Minh Quang – Thứ trưởng Bộ Y tế, kiêm Cục trưởng Cục quản lý dược Việt Nam.

Theo ông, nên nhận xét thế nào về việc giá thuốc liên tục tăng trong những tháng đầu năm?

Theo tôi, từ đầu năm đến nay, giá thuốc tăng chủ yếu là theo kiểu “té nước theo mưa” chứ không có việc tăng đột biến.

Bởi lẽ Cục Quản lý dược không bao giờ để xảy ra tình trạng hết thuốc. Khi doanh nghiệp báo sắp hết hàng là chúng tôi giải quyết để nhập khẩu ngay.

Bên cạnh đó cũng phải nhìn nhận thuốc cũng là một loại hàng hóa và cũng chịu sự chi phối của quy luật cung - cầu, có tăng có giảm.

Việc giá thuốc dao động trong một biên độ cho phép tăng giảm 3%-5% là điều bình thường của một nền kinh tế. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp tăng giá bất hợp lý nhưng không giải trình được vì sao tăng giá là không đúng.

Cục quản lý dược có biện pháp gì để chấm dứt tình trạng này?

Tháng 5 tới, Bộ Y tế sẽ đưa ra bằng được thông tư hướng dẫn thực hiện quản lý giá thuốc. Theo đó, thông tư này sẽ phải chỉ rõ là quản lý giá thuốc theo phương thức thặng số hay giá trần.

Khi có thông tư này, vấn đề quản lý giá thuốc sẽ rõ ràng hơn nhiều. Ngoài ra, chúng tôi phối hợp với các cơ quan liên ngành như công an, quản lý thị trường cùng tham gia thanh kiểm tra các mặt hàng thuốc. Trong đó, chúng tôi tập trung nhiều vào việc kiểm tra hóa đơn. Việc thanh tra hóa đơn lần này sẽ được làm tận gốc vì có sự tham gia của liên ngành.

Hôm qua (ngày 4/4), Bộ Y tế đã thành lập 4 đoàn thanh tra liên ngành đi thanh tra, kiểm tra thực hiện các quy định quản lý giá thuốc ở các cơ sở kinh doanh thuốc tại địa bàn Hà Nội và TPHCM.

Đồng thời, Thứ trưởng Cao Minh Quang cũng quyết định tạm dừng việc các hoạt động thanh tra thường xuyên để tập trung vào thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý giá thuốc tại 2 thành phố lớn nói trên.

Cùng ngày, Cục quản lý dược đã có buổi làm việc với Sở Y tế Hà Nội để phổ biến kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác quản lý giá thuốc, truy tìm nguồn gốc, xuất xứ của thuốc trên địa bàn Hà Nội.

Hôm nay (5/4), Cục quản lý dược sẽ làm việc với Sở Y tế TPHCM với nội dung tương tự trên.

Trong tuần tới, Cục Quản lý dược sẽ công bố các mức giá trung bình của một số loại thuốc thiết yếu mà một số BV công lập sử dụng trong năm 2005, 2006 để tất cả các BV khác trong cả nước đối chiếu, tham khảo.

Trước đây, việc kiểm tra hóa đơn nhập hàng của các doanh nghiệp chỉ được thực hiện đơn thuần là kiểm tra về mặt chuyên môn. Còn lần này, có sự kết hợp liên ngành sẽ đối chứng chứng từ để truy tìm nguồn gốc xuất xứ của hàng. Nhờ đó, chúng tôi có thể tìm được từ 95-97% thuốc giả, thuốc lậu, thuốc không rõ nguồn gốc.

Thêm vào đó, lần này, Bộ Y tế sẽ làm thật quyết liệt để giải quyết việc các doanh nghiệp tự ý tăng giá thuốc.

Năm nay, Bộ Y tế sẽ ủy quyền xử lý cho địa phương. Cụ thể là sẽ cho phép một số doanh nghiệp ở địa phương nào thì báo cáo việc tăng giá cho địa phương đó.

Cách làm này tránh được việc từ xưa đến nay vẫn xảy ra là một mình Cục quản lý dược xem xét đề nghị tăng giá của hàng trăm doanh nghiệp.

Cục Quản lý dược sẽ chỉ chịu trách nhiệm đối với các doanh nghiệp dược nước ngoài lớn. Cụ thể là Cục quản lý dược sẽ xem xét và giải quyết các công văn đề nghị điều chỉnh giá thuốc của các doanh nghiệp trực thuộc Tổng CTy Dược Việt Nam và các doanh nghiệp dược phẩm phân phối qua 3 doanh nghiệp là Cty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam, Cty TNHH Diethelm Việt Nam và Cty TNHH Sản phẩm Mega Việt Nam.

Các doanh nghiệp tự ý tăng giá thuốc sẽ bị xử lý thế nào?

Doanh nghiệp nào chưa xin phép mà tăng giá thuốc sẽ bị xử phạt. Đối với những doanh nghiệp tăng giá 10%-20% mà không giải trình được thì Cục Quản lý dược sẽ yêu cầu quay lại giá cũ. Còn những doanh nghiệp nước ngoài cố ý tăng giá thuốc từ 10-20% Cục sẽ cho nhập khẩu thuốc song song để hạ giá thành.

Trường hợp doanh nghiệp nhất thiết phải điều chỉnh giá để bù đắp chi phí, đảm bảo hiệu quả sản xuất kinh doanh, yêu cầu doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện kê khai lại giá thuốc và giải trình tính hợp lý của việc tăng giá so với giá đã kê khai. Nếu giải trình hợp lý, Sở Y tế sẽ chấp nhận cho doanh nghiệp điều chỉnh giá.

Cảm ơn ông!

MỚI - NÓNG