Thanh tra Bộ Xây dựng không thanh tra lại địa bàn TP Vĩnh Yên

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Đoàn thanh tra khi chưa bị bắt
Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Đoàn thanh tra khi chưa bị bắt
TP - Liên quan đến cán bộ Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng bị bắt quả tang khi nhận hối lộ tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc), Bộ Xây dựng thành lập Đoàn thanh tra mới nhưng không thanh tra lại địa bàn TP Vĩnh Yên.

Như Tiền Phong đã thông tin, ngày 15/6, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt quả tang bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Đoàn thanh tra và ông Đặng Hải Anh, thành viên đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng, về hành vi “Nhận hối lộ”. Đến ngày 18/6, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với bà Nguyễn Thị Kim Anh (Trưởng Đoàn thanh tra) cùng hai thành viên là ông Đặng Hải Anh và Nguyễn Thuỳ Linh về tội “Nhận hối lộ”. Như vậy, Đoàn thanh Bộ Xây dựng gồm 6 người có tới 3 người bị khởi tố hành vi nhận hối lộ tại Vĩnh Tường.

Ngày 19/6, Bộ Xây dựng cho biết, đã lập đoàn thanh tra mới gồm 11 người tiếp tục thanh tra công tác quy hoạch, cấp phép xây dựng, quản lý đầu tư tại huyện Vĩnh Tường. Theo đó, Đoàn thanh tra mới được Bộ Xây dựng cử về tỉnh Vĩnh Phúc để thẩm tra, đánh giá lại toàn bộ nội dung, kết luận mà đoàn thanh tra trước đó đang thực hiện dang dở.

Ngày 3/7, nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Đoàn thanh tra mới do Bộ Xây dựng thành lập gồm 11 người sẽ không thanh tra lại về công tác quy hoạch, cấp phép và quản lý đầu tư tại địa bàn TP Vĩnh Yên. Chính vì thế, cơ quan chức năng TP Vĩnh Yên đang chờ kết luận thanh tra từ Thanh tra Bộ Xây dựng. Như vậy, Đoàn thanh tra mới của Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục thanh tra các nội dung còn lại trên địa bàn huyện Vĩnh Tường.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, trước đó, tỉnh Vĩnh Phúc đã quy hoạch và thực hiện quy hoạch, cấp phép xây dựng hàng loạt dự án lớn với diện tích hàng trăm héc ta, điển hình như công viên Văn Miếu, dự án Thiên An Viên, dự án Bệnh viện Sản - Nhi...     

MỚI - NÓNG