Nghệ An:

Thành phố Vinh chuyển sang trạng thái bình thường mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau nhiều ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng, thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An) được chuyển trạng thái phòng chống dịch từ Chỉ thị 15 sang Chỉ thị 19.

Chiều 23/9, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19 đối với thành phố Vinh.

Theo đó, toàn bộ các xã, phường của thành phố Vinh (trừ chung cư hợp tác xã Trung Đô, số 172, đường Nguyễn Du, phường Bến Thuỷ, và chung cư CT1A Handico 30, khối 9, phường Quang Trung đang thực hiện cách ly y tế) chuyển sang thực hiện Chỉ thị 19 từ 0h ngày 24/9.

Thành phố Vinh chuyển sang trạng thái bình thường mới ảnh 1

Thành phố Vinh chuyển trạng thái bình thường mới từ 0h ngày 24/9

Trước đó, thành phố Vinh cùng với thị xã Cửa Lò, huyện Nghi Lộc được nới lỏng biện pháp phòng chống dịch từ Chỉ thị 16 sang thực hiện Chỉ thị 15.

Đến nay, thành phố Vinh là địa phương cuối cùng của Nghệ An chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Theo Sở Y tế Nghệ An, đến nay, Nghệ An đã ghi nhận 1.812 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.682 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện, hiện còn 114 bệnh nhân đang điều trị.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.