Hậu Giang:

Thành phố Vị Thanh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 25/4, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2022); đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba và công bố quyết định xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa Chùa Phổ Minh.

Ông Nguyễn Văn Tuấn - Chủ tịch UBND thành phố Vị Thanh cho biết: Cách đây 47 năm, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương về tổng công kích, tổng khởi nghĩa, thị xã Vị Thanh khi đó đã kịp thời, ráo riết chuẩn bị kế hoạch giải phóng thị xã. Đúng 5 giờ sáng ngày 1/5/1975, các cánh quân đồng loạt nổ súng, tấn công vào thị xã theo nhiều hướng. Đến 9h30 phút ngày 1/5/1975, thị xã Vị Thanh hoàn toàn được giải phóng.

Thành phố Vị Thanh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Nghiêm Xuân Thành (ngoài cùng bên phải) trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng thưởng cho thành phố Vị Thanh.

Cùng với việc góp lực lượng tham gia cách mạng, giải phóng hoàn toàn thị xã Vị Thanh năm 1975 phải kể đến nơi nuôi dưỡng lực lượng cách mạng, đó là Chùa Phổ Minh. Một ngôi chùa ẩn mình nhưng gắn liền các phong trào yêu nước ngay từ đầu thế kỷ XX, đã trở thành cái nôi, một cứ địa cách mạng xuyên suốt nhiều thời kỳ lịch sử.

Gần nửa thế kỷ qua, ngay trong lòng đô thị Vị Thanh hiện đại, chùa Phổ Minh vẫn tự hào là cơ sở thờ tự, có bề dày quá khứ hiển linh, một điểm sáng văn hóa. Vào các ngày rằm, dịp lễ hàng năm, hàng ngàn phật tử, khách hành hương đến chiêm bái, vãn cảnh...

Ngày 5/10/2021, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành quyết định xếp hạng chùa Phổ Minh là Di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh.

Thành phố Vị Thanh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ảnh 2

Chùa Phổ Minh.

Là đô thị tỉnh lỵ của tỉnh Hậu Giang, thành phố Vị Thanh được thành lập ngày 28/9/2010 theo quyết định của UBND tỉnh Hậu Giang, trên cơ sở thị xã Vị Thanh.

Thành phố Vị Thanh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới vào năm 2019, sớm hơn một năm so với nghị quyết đề ra. Thành phố được công nhận đô thị loại II, trực thuộc tỉnh Hậu Giang, tại Quyết định số 1845/QĐ-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thành phố giai đoạn 2016-2020 đạt trên 20.000 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người/năm từ 42,64 triệu đồng năm 2015 tăng lên 71,4 triệu đồng/người năm 2020, tỷ lệ nghèo giảm xuống còn 0,55% năm 2020.…

Thành phố Vị Thanh đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba ảnh 3

Một góc thành phố Vị Thanh.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.