Thành phố Thuận An có tân Chủ tịch

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sáng 7/7, HĐND TP.Thuận An tổ chức kỳ họp lần thứ nhất, HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã bầu ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thuận An được giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP.Thuận An khóa XII, ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Chủ tịch UBND TP Thuận An.

Tại kỳ họp HĐND TP Thuận An (Bình Dương) lần này, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhằm kiện toàn bộ máy của HĐND, UBND thành phố theo luật định.

Với sự tín nhiệm cao của đại biểu tham dự, ông Huỳnh Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thuận An được bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND TP.Thuận An khóa XII; bà Võ Thị Thanh Hương tiếp tục được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND thành phố khóa XII; kỳ họp đã bầu 10 thành viên thuộc 2 Ban Kinh tế- Xã hội và Ban Pháp chế, HĐND TP.Thuận An.

Thành phố Thuận An có tân Chủ tịch ảnh 1

Ông Nguyễn Thanh Tâm (thứ 4 từ trái sang) được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thuận An

Với sự tín nhiệm 100%, ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Thành ủy Thuận An được đại biểu bầu giữ chức danh Chủ tịch UBND TP.Thuận An, khóa XII; 2 phó Chủ tịch UBND TP.Thuận An là bà Nguyễn Thị Hiền và ông Nguyễn Thành Úy. Kỳ họp đã bầu các Ủy viên UBND thành phố và các thành viên hội thẩm nhân dân của tòa án thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Thanh Tâm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Thuận An, khóa XII cho rằng, tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên địa bàn. Do đó, để thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, cán bộ và nhân dân thành phố đoàn kết, nỗ lực khống chế dịch bệnh và phát triển kinh tế, xã hội.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.