Thành phố Rạch Giá thiếu nước ngọt nghiêm trọng

Thành phố Rạch Giá thiếu nước ngọt nghiêm trọng
TP - Nắng nóng kéo dài nhiều ngày qua khiến cho mực nước trên các sông ở TP Rạch Giá (Kiên Giang) xuống thấp, độ mặn tăng cao, lấn sâu vào nội đồng. Nguồn nước ngọt phục vụ cho hoạt động của nhà máy nước ở TP Rạch Giá đã bị nhiễm mặn, kéo theo việc cung cấp nước cho sinh hoạt cho cả thành phố và huỵện Hòn Đất bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

> 100.000 đồng/khối nước ngọt
> Sẽ thiếu nước ngọt nghiêm trọng

Hiện hồ nước sức chứa 500.000m3 ở phường Vĩnh Thông chỉ còn 270.000m3, hồ chứa nước Mạc Cửu tại trung tâm TP Rạch Giá còn 60.000m3 và hai giếng nước ngầm, mỗi giếng 2.000m3.

Dự báo của thủy văn, nước ngọt có thể thu từ sông vào hồ chứa được đến ngày 5/4, sau đó từ ngày 6 đến 9/4 không bơm vào được. Từ ngày 10 đến 20/4 tiếp tục thu được nước, sau đó 10 ngày tiếp theo sông tiếp tục bị nhiễm mặn.

Tuy nhiên, mỗi ngày chỉ được 4-5 giờ, tổng cộng khoảng 20.000m3/ngày. Trong khi đó nhu cầu sử dụng nước hàng ngày khoảng 50.000m3.

Ông Nguyễn Đức Hiền - Giám đốc Cty cấp thoát nước Kiên Giang cho biết: “Tình hình rất khó khăn, phức tạp do mặn đã xâm nhập sâu vào nội đồng khoảng 10km”.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG