Có 19 kết quả :

Rời ‘phố cũ’ về ‘thành phố mới’ phía Đông Hà Nội:Cùng thảnh thơi tận hưởng cuộc sống

Rời ‘phố cũ’ về ‘thành phố mới’ phía Đông Hà Nội:Cùng thảnh thơi tận hưởng cuộc sống

Với tốc độ tăng trung bình 3%/năm, dân số Hà Nội năm 2020 ước tính sẽ đạt 10,5 triệu người, gần bằng dân số dự báo của năm 2050. Tình cảnh “đất chật, người đông” khiến một bộ phận người dân Hà Nội đang dần dịch chuyển khỏi các quận trung tâm hiện hữu, tìm đến những trung tâm mới với không gian sống chất lượng hơn.
Vụ Thủ Thiêm giải quyết chưa xong, sao TPHCM đã muốn lập thành phố Thủ Đức?

Vụ Thủ Thiêm giải quyết chưa xong, sao TPHCM đã muốn lập thành phố Thủ Đức?

TPO - Nhiều cử tri quận 2 (TPHCM) cho rằng vụ khiếu nại của người dân liên quan đến sai phạm tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm đã kéo dài hơn 20 năm, cần giải quyết dứt điểm trước khi thành lập thành phố mới để Thủ Đức trong tương lai là thành phố đáng sống, văn minh, hiện đại và nghĩa tình…