Thành phố của những đứa trẻ 'vào đời sớm'

Thành phố của những đứa trẻ 'vào đời sớm'
TP - Nắm bắt tâm lý của trẻ em - luôn muốn bắt chước người lớn, năm 1999, Xavier Lopez Ancona, một doanh nhân người Mexico, đã xây dựng một thành phố dành cho lũ nhóc - Kidzania.
Thành phố của những đứa trẻ 'vào đời sớm' ảnh 1
Thành phố trẻ em

Đó là một quần thể khu vui chơi được sao chép hoàn toàn cuộc sống đầy lôi cuốn của người lớn.

Nơi đó, trẻ con từ 2 đến 15 tuổi được cảm thấy mình… đã lớn với 80 nghề nghiệp khác nhau: chúng chữa bệnh, dạy học, bắt tội phạm, tham gia dập các vụ hỏa hoạn, làm việc trong các nhà băng, là những chính khách…

Sau khi mua vé vào cửa, mỗi đứa trẻ được phát một chiếc áo gile gắn thiết bị đặc biệt để người lớn có thể theo dõi việc di chuyển của bé và được nhận một khoản tiền nhất định. Để “sống” được, các cô bé cậu bé phải làm việc và… kiếm tiền.

Hình thức kinh doanh kết hợp giáo dục hướng nghiệp này nhanh chóng được các khách hàng nhỏ tuổi đón nhận một cách háo hức và Kidzania đã chuyển nhượng bản quyền cho một loạt các nước châu Á.

Năm 2006, thành phố cho những con người bé nhỏ muốn trở thành người lớn đã được xây dựng tại Tokyo (Nhật Bản) với tổng số vốn đầu tư là 30 triệu USD. Tiếp đó là Hàn Quốc, Indonesia, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cũng thực hiện các dự án tương tự.

Riêng tại Hangzhou (Trung Quốc), người ta không mua quyền của Kidzania mà quyết định nhái lại ý tưởng này bằng khu vui chơi The Kids City. Điều đặc biệt là dự án này được xây dựng bằng ngân quỹ quốc gia và đã được hoàn thành vào tháng 10 năm 2008.

Chủ tịch Công ty Hangzhou Youth Activity Center - công ty thực hiện dự án - cho biết, giá vào cửa The Kids City chắc chắn sẽ rẻ hơn giá vé của Kidzania tại Nhật Bản!

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.