Thành phố Bảo Lộc tổ chức triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa

TPO - Sáng 18/8, Sở TT&TT Lâm Đồng phối hợp với UBND thành phố Bảo Lộc tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý. 

Các tư liệu, hiện vật được mang ra trưng bày như Châu bản Triều Nguyễn, Thư tịch cổ Việt Nam, bản đồ thế giới và khu vực Đông Nam Á… Đây là những bằng chứng góp phần khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời là Trường Sa và Hoàng Sa. 

Các thế hệ người Việt đã khai phá và nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ đã quản lý, bảo vệ và khẳng định chủ quyền một cách liên tục trong suốt nhiều thế kỷ qua. 

Thành phố Bảo Lộc tổ chức triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa ảnh 1

Thư tịch cổ chứng minh Hoàng Sa là của Việt Nam.

Theo Giám đốc Sở TT&TT Lâm Đồng Nguyễn Viết Vân, việc công bố các tư liệu, bằng chứng lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là rất quan trọng, cần được tiến hành thường xuyên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ và các tầng lớp nhân dân trong việc bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Việt Nam.

Triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 20/8.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.