Thanh niên Trung Quốc hầu toà vì quay phim sỉ nhục trẻ châu Phi

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một thanh niên Trung Quốc có những hành động phân biệt chủng tộc và lạm dụng trẻ em ở Malawi vừa phải hầu toà và đối mặt với tội danh buôn bán người, báo chí địa phương đưa tin.
Thanh niên Trung Quốc hầu toà vì quay phim sỉ nhục trẻ châu Phi ảnh 1

Một video được đăng lên mạng xã hội cho thấy các em bé Malawi hát những bài tự hạ thấp mình

Lu Ke, 26 tuổi, bị bắt từ tháng 6 tại Zambia vì nhập cảnh trái phép, sau khi đối tượng chạy khỏi Malawi để trốn trách nhiệm đối với những hành vi lạm dụng.

Lu bị cáo buộc đã quay phim nhiều đứa trẻ hát những bài hát kỳ thị chủng tộc bằng tiếng Trung Quốc, thứ tiếng mà chúng không hiểu gì, để anh ta quay video và đăng lên mạng xã hội Trung Quốc.

Lu bị dẫn độ về Malawi và phải ra toà ngày 18/7, đối mặt với 5 tội danh buôn bán người. Các công tố viên cho biết sẽ có thêm những tội danh nữa sau khi quá trình điều tra kết thúc trong 2 tuần tới.

Thẩm phán James Mankhwazi từ chối cho Lu tại ngoại, nghĩa là anh ta bị tạm giam 15 ngày để chờ xét xử.

Công tố viên Prescott Mwayiulipo cho biết việc tạm giam cũng là để bảo vệ Lu khi dư luận đang sôi sục vì những video mà anh ta làm ra.

Lu quay những video hạ nhục đám trẻ tại các huyện Lilongwe và Mchinji thuộc miền trung của Malawi.

Trong một video, đứa trẻ khoảng 9 tuổi nói: “Tôi là một con quỷ có IQ thấp”.

Malawi và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 2008, sau khi Malawi đoạn tuyệt với đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Tháng trước, Đại sứ quán Trung Quốc tại Malawi lên án những hành động của Lu, khẳng định “Chính phủ Trung Quốc hoàn toàn không chấp nhận kỳ thị chủng tộc”.

Theo AP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.