Thanh niên trèo lên bảo tháp cao 11 tầng bị xử lý thế nào?

Sau nhiều giờ tại đồn công an, Trường vẫn chưa hết ngáo đá. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Sau nhiều giờ tại đồn công an, Trường vẫn chưa hết ngáo đá. Ảnh: Nguyễn Hoàng
Sau khi sử dụng ma túy đá cùng bạn bè, Trường lẻn vào chùa rồi leo lên tòa bảo tháp cao 11 tầng, cố thủ trên đỉnh tháp. Gần 100 cảnh sát được huy động đến để giải cứu anh ta.

Liên quan đến việc nam thanh niên leo lên tòa bảo tháp cao 11 tầng trong khuôn viên chùa Làng Cót (phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội), cảnh sát xác định người này tên Lê Thọ Trường (27 tuổi, ở huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan công an, Trường khai sáng cùng ngày, anh ta cùng bạn sử dụng ma túy đá tại một nhà trọ gần khu vực xảy ra vụ việc. Sau đó, thanh niên 27 tuổi đi lang thang rồi vào chùa, trèo lên tòa tháp.

Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa - Trưởng Công an phường Yên Hòa cho biết, đến 19h cùng ngày, Trường vẫn chưa hết ảo giác sau khi sử dụng ma túy đá.

Qua xác minh ban đầu, nhà chức trách cho hay Trường chưa có tiền án, tiền sự. "Sau khi vụ việc xảy ra, Ban trị sự chùa Làng Cót không có đơn yêu cầu xử lý hành vi gây rối của Lê Thọ Trường do thiệt hại anh ta gây ra không đáng kể", thiếu tá Nghĩa cho biết.

Nói về việc xử lý hành vi của nam thanh niên 27 tuổi, trưởng Công an phường chia sẻ, cơ quan công an đang tạm giữ Trường để xem xét. Sau khi anh này tỉnh táo trở lại, cơ quan công an sẽ hoàn thiện lời khai.

Nếu thanh niên có nhân thân tốt, người thân bảo lãnh thì nhà chức trách có thể chỉ xử lý hành chính hoặc bàn giao cho địa phương giáo dục.

Thiếu tá Đào Trọng Nghĩa chia sẻ, hiện nay tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp đang có xu hướng gia tăng trong bộ phận giới trẻ. Nhiều loại ma túy tự chế, xuất xứ nước ngoài gây tác hại lớn cho người sử dụng.

"Người dùng liên tục các loại ma túy đá tự chế dễ gây ảo giác, dẫn đến mất kiểm soát hành vi", thiếu tá Nghĩa nói.

Khoảng 9h ngày 21/7, người dân trong khuôn viên chùa Làng Cót thấy một nam thanh niên leo lên tòa bảo tháp 11 tầng nên báo lực lượng chức năng.

Lên đến đỉnh tháp, người này liên tục hò hét, tháo thắt lưng đập phá khiến gạch đá rơi xuống xung quanh.

Nhận tin báo, Công an quận Cầu Giấy huy động nhiều lực lượng với gần 100 chiến sĩ đến hiện trường. Sau gần 3 giờ, thanh niên nhảy từ đỉnh tháp xuống phao hơi và bị lực lượng chức năng khống chế.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.