Thanh niên quân đội: Vươn tới những đỉnh cao

Tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn (ảnh tư liệu).
Tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu tham gia diễn tập phòng, chống thiên tai và cứu hộ cứu nạn (ảnh tư liệu).
TP - Trong 2 ngày (16 - 17/8), tại Hà Nội, Bộ Tổng tham mưu tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ IX nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của 180 đại biểu đại diện cho gần 6 nghìn cán bộ, đoàn viên thanh niên của 32 đơn vị.

Tới dự đại hội có Thượng tướng Nguyễn Phương Nam, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Phạm Ngọc Minh, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng.

5 năm qua, tuổi trẻ Bộ Tổng tham mưu (BTTM) đã tích cực thực hiện hiệu quả các phong trào do T.Ư Đoàn và Thanh niên Quân đội phát động, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào thi đua quyết thắng của cơ quan đơn vị. Thi đua chinh phục đỉnh cao khoa học công nghệ, tuổi trẻ BTTM đã có hàng trăm công trình, đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tiễn; có 52 công trình, đề tài, sáng kiến tham dự giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo” cấp toàn quân, toàn quốc và đạt giải cao. Nhiều gương mặt đạt giải trong bình chọn Người thợ trẻ giỏi toàn quốc, chương trình Tàu thanh niên Đông Nam Á, Gương mặt trẻ tiêu biểu, Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Trong nhiệm kỳ có hơn 1,1 nghìn đoàn viên được kết nạp Đảng; hỗ trợ xây dựng 8 “Ngôi nhà 100 đồng” với tổng số tiền 557 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tuổi trẻ BTTM phối hợp tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện vì cộng đồng góp phần xây dựng cơ sở chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Cụ thể, tổ chức khám chữa bệnh, tặng quà cho hơn 6,3 nghìn lượt người với tổng số tiền hơn 1,6 tỷ đồng; tặng quần áo, sách vở, dụng cụ học tập cho học sinh dịp khai giảng với tổng tiền 580 triệu đồng; tham gia xây dựng nông thôn mới có các hoạt động san lấp, làm đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi với hơn 90km; tham gia cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai với hơn 1 nghìn lượt người; tham gia 1,8 nghìn ngày công tu sửa, vệ sinh nghĩa trang liệt sỹ...

Với tinh thần “Tuổi trẻ BTTM trung thành, sáng tạo, xung kích, quyết thắng”, trong nhiệm kỳ tới, Đoàn Thanh niên BTTM hướng tới xây dựng một số mục tiêu: Mỗi năm có từ 15-20 công trình, sáng kiến tham gia giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quân và đạt giải; tất cả đoàn viên ưu tú được các tổ chức giới thiệu, kết nạp Đảng; tất cả các tổ chức Đoàn đóng quân trên các địa bàn, tổ chức tốt các hoạt động kết nghĩa với tổ chức Đoàn địa  phương...

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Phạm Ngọc Minh đề nghị tuổi trẻ BTTM thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, định hướng tư tưởng cho cán bộ đoàn viên thanh niên, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng; tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên Quân đội vươn tới những đỉnh cao”, “Thanh niên Quân đội tiến quân vào khoa học và công nghệ”; tăng cường công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn có trách nhiệm, năng lực, được quần chúng tín nhiệm, làm nòng cốt trong việc nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động công tác Đoàn.

Để thực hiện được các mục tiêu, đại hội đã xác định hai khâu đột phá: Nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đoàn viên thanh niên. Đổi mới phương pháp, tác phong công tác, nâng cao kỹ năng hoạt động của cán bộ Đoàn – xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh.

MỚI - NÓNG