Thanh niên ngáo đá đốt nhà, chém Đại úy công an

Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan công an
Nguyễn Thanh Tuấn tại cơ quan công an
Thanh niên có biểu hiện ngáo đá sau khi đập phá bàn ghế, đốt tấm nệm trong một quán cà phê đã dùng dao chặt dừa chém vào tay Đại úy Phan Văn Hoàng gây thương tích. 

Trưa 15/2, công an TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cho biết, hiện đơn vị này đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Thanh Tuấn (Tuấn cóc), 26 tuổi ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 5 TP. Mỹ Tho (Tiền Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ và hủy hoại tài sản.

Theo thông tin ban đầu vào khoảng 8h30' ngày 15/2, nhiều người dân trên đường Đoàn Thị Nghiệp, thuộc địa bàn khu phố 9, phường 5, TP. Mỹ Tho phải cùng nhau bỏ chạy khi chứng kiến cảnh một thanh niên liên tục la hét có biểu hiện ngáo đá cầm thanh sắt trên tay đập vỡ nhiều cửa kính của các hộ dân ven đường. 

Tiếp đó, thanh niên này đập vỡ kính xe bán bánh mì bên đường rồi lao vào đập phá bàn ghế và đốt tấm nệm trong một quán cà phê.

Thanh niên ngáo đá đốt nhà, chém Đại úy công an ảnh 1

Hiện trường nơi Nguyễn Thanh Tuấn đập phá.

Do thấy thanh niên quá manh động nên nhiều người dân cùng tháo chạy đồng thời trình báo cơ quan chức năng. Khi lực lượng công an phường 5 tiếp cận hiện trường khi nhận được tin báo thì thanh niên này dùng dao chặt dừa có để sẵn trong quán cà phê chém vào xe mô tô và chém vào tay đại úy Phan Văn Hoàng gây thương tích.

Qua làm việc tại cơ quan công an, ban đầu thanh niên này tự khai tên Nguyễn Thanh Tuấn (Tuấn cóc), 26 tuổi ngụ đường Lý Thường Kiệt, phường 5 TP. Mỹ Tho (Tiền Giang). Theo hồ sơ của cơ quan công an, Tuấn đã có 2 tiền án về tội gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

Theo Theo Công an Nhân dân
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.