Thanh niên đâm hai CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Bị dừng xe, lập biên bản vì say rượu và không có giấy tờ, nam thanh niên ở Bến Tre vào quán nước lấy dao tấn công nhóm CSGT.

Chiều 5/2, bốn cảnh sát giao thông Công an huyện Ba Tri (Bến Tre) đang tuần tra trên tỉnh lộ thì phát hiện Luận (26 tuổi, quê Ba Tri) có dấu hiệu say rượu nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra.

Bị lập biên bản vi phạm nồng độ cồn và không có giấy phép lái xe, Luận không chịu ký. Anh ta bỏ vào quán nước gần đó lấy dao đâm thượng sĩ Nguyễn Hoài Thương và thượng sĩ Lê Minh Khang rồi bỏ chạy nhưng bị khống chế.

"Hiện sức khỏe của hai cảnh sát đã ổn định, riêng Luận bị tạm giữ để điều tra hành vi gây thương tích người thi hành công vụ", đại tá Phạm Văn Ngót, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre cho biết.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.