Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 1
Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 2

Với tinh thần Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng, nhiều tỉnh, thành Đoàn đã triển khai các đội hình hỗ trợ lực lượng y tế, cũng như tham gia lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại các "điểm nóng".

Xét nghiệm sàng lọc được xem là yếu tố quan trọng hàng đầu nhằm phát hiện sớm người mắc bệnh. Từ đó, các địa phương đánh giá tình hình và có các biện pháp chống dịch kịp thời, chủ động, hiệu quả và đảm bảo đời sống người dân trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp hơn; bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, truy vết triệt để F1, khoanh và giảm "vùng đỏ" (vùng có nguy cơ rất cao), mở rộng "vùng xanh", không để phát sinh chùm ca bệnh mới.

Những ngày tháng 8 này, Hà Nội chuyển trạng thái từ "hậu phương" thành "tiền tuyến" khi dịch COVID-19 xuất hiện trong các cơ sở y tế, nhà máy sản xuất, cơ quan, doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, chợ đầu mối... Nhiều ca bệnh chưa xác định được nguồn lây. Các cấp bộ Đoàn và Đoàn trực thuộc tại Hà Nội nhanh chóng bổ sung lực lượng vào đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch.

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 3

Trước đó, hình ảnh các tình nguyện viên cùng lực lượng tuyến đầu, không kể ngày đêm tham gia hỗ trợ, lấy mẫu xét nghiệm tại các "điểm nóng" của dịch COVID-19 đã được ghi lại ở những tỉnh thành phía Nam, như TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Tham gia các đội hình này có đoàn viên, thanh niên, sinh viên ngành Y, Dược cùng các y bác sĩ trẻ... Sát cánh với lực lượng tình nguyện viên "tại chỗ", còn có hàng ngàn cán bộ, giảng viên, sinh viên ngành Y của nhiều trường, như: Đại học Y Dược Thái Nguyên, Đại học Điều dưỡng Nam Định, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, Đại học Y Hà Nội, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam, Trường Cao đẳng Y tế Lâm Đồng... đã viết đơn tình nguyện vào miền Nam chống dịch.

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 4

Trong những dòng "Thủ Đức ơi! Cố lên..." vào những ngày dịch bùng phát được chia sẻ trên fanpage của Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Thủ Đức, đã ghi lại không khí một chiều thứ Bảy tất bật của các chiến sĩ áo xanh tình nguyện cùng lực lượng chức năng thực hiện công tác lấy mẫu tầm soát dịch bệnh SARS-CoV-2 tại phường Bình Chiểu:

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 5

Theo thống kê ngày 10/7, Thành Đoàn Thủ Đức tiếp tục triển khai đội hình tình nguyện hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại phường Linh Trung và phường Bình Chiểu. Đội hình gồm 140 tình nguyện viên đã thực hiện hỗ trợ việc nhập liệu hơn 21.000 mẫu xét nghiệm. Trong đó, việc xét nghiệm diễn ra tại khu phố 5 phường Linh Trung gồm 11 tổ dân phố có hơn 13.000 nhân khẩu với 14 điểm lấy mẫu; và khu vực khoanh vùng tại khu phố 2, 3 phường Bình Chiểu có khoảng 8.000 nhân khẩu với 15 điểm lấy mẫu.

Với tinh thần "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên", đoàn viên thanh niên Bình Dương trong đội hình phản ứng nhanh phòng chống COVID-19 đã triển khai nhiệm vụ tại các "điểm nóng". Cụ thể, ngày 2/8, trên địa bàn tỉnh Bình Dương ghi nhận số ca mắc COVID-19 vượt ngưỡng 17.000 người, Tỉnh Đoàn đã huy động đội hình thanh niên tình nguyện phản ứng nhanh phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh với 1.030 người có nhiệm vụ tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương, đơn vị, như: lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh kháng nguyên, trực chốt kiểm soát, phân phối hàng hóa nhu yếu phẩm…

Riêng trong hai ngày 2 - 3/8, hơn 650 lượt tình nguyện viên đã thực hiện hơn 90.000 mẫu test và hơn 120 điểm test tại nhiều phường của thành phố Dĩ An. Tiếp đó, các tình nguyện viên đội phản ứng nhanh đã có mặt tại thị xã Tân Uyên làm nhiệm vụ lấy mẫu sàng lọc tại từng nhà.

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 6

Thanh niên tình nguyện tỉnh Bắc Giang thu hoạch lúa cho những gia đình bị cách ly

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 7

Trong những hoạt động tình nguyện phòng chống dịch COVID-19, đoàn viên thanh niên đã và đang góp sức trong các đội hình hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19. Nhiều đội hình tình nguyện hỗ trợ tiêm chủng vắc xin đã được triển khai tại khắp các tỉnh thành trên cả nước.

Tại "tâm dịch" TPHCM, cuối tháng 6, Thành Đoàn đã ra quân các đội hình với hơn 4.000 tình nguyện viên trực tiếp tham gia hỗ trợ các điểm tiêm chủng do Sở Y tế TPHCM tổ chức. Tham gia đội hình là sinh viên, thanh niên, văn nghệ sĩ trẻ, vận động viên... đều được tập huấn kỹ năng về công tác hướng dẫn, tiếp đón, điều phối; công tác phòng chống dịch, cũng như về việc tiêm chủng vắc xin.

Các tình nguyện viên đã trở thành "cánh tay đắc lực" của lực lượng y tế trong việc tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế, tuân thủ nguyên tắc "5K", thực hiện quy trình tiêm vắc xin và những lưu ý sau khi tiêm. Các tình nguyện viên còn hỗ trợ nhập liệu phần mềm hồ sơ sức khỏe.

Các tình nguyện viên cùng nhiều đội điêm vắc xin phòng COVID-19 lưu động đến những khu vực phong tỏa, công ty, đơn vị trên địa bàn để đảm bảo thực hiện việc giản cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Riêng tại thành phố Thủ Đức, các tình nguyện viên và 11 đội tiêm lưu động đã đến Công ty Cổ phần Phong Phú, Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình và Xí nghiệp Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thủ Đức để tiến hành tiêm vắc xin tại chỗ cho hơn 1.800 trường hợp.

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 8

Tại Bình Dương, các cơ sở đoàn đã đồng loạt ra quân hỗ trợ lực lượng y tế tiếp nhận, hướng dẫn người dân tại các điểm tiêm vắc xin; thực hiện khai báo y tế, tuân thủ thông điệp "5K", thực hiện tiêm vắc xin theo quy trình hướng dẫn, hỗ trợ sắp xếp người dân trước và sau khi tiêm, hỗ trợ hướng dẫn người dân tiêm vắc xin lưu ý sau tiêm; hỗ trợ nhập liệu phần mềm hồ sơ sức khỏe.

Tại nhiều địa phương dù không phải "điểm nóng" của dịch, các cơ sở Đoàn cũng tích cực tham gia hỗ trợ cùng địa phương thực hiện nhanh gọn, an toàn và hiệu quả tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19.

Trước đó, từ đầu tháng 7, khi dịch chưa phức tạp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Đoàn thanh niên ở 30 quận, huyện đã đồng loạt triển khai tuyên truyền lưu động phòng chống dịch, đối tượng tiêm chủng, lợi ích, ý nghĩa của việc tiêm vắc xin phòng COVID-19. Đặc biệt, các đoàn viên thanh niên tham gia hỗ trợ khử khuẩn, căng dây phân luồng người đến tiêm... và tích cực hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các trạm y tế, điểm tiêm phòng tại địa phương, đơn vị.

Tại Vĩnh Phúc, đoàn thanh niên các xã như Đồng Quế, Cao Phong, Phương Khoan (huyện Sông Lô) cũng đã triển khai các đội hình thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại các điểm tiêm chủng trên địa bàn huyện. Mỗi cơ sở Đoàn có 10 đoàn viên, thanh niên trực tiếp tham gia dọn vệ sinh, chuẩn bị cơ sở vật chất tại các điểm tiêm..

Ban Bí thư T.Ư Đoàn ban hành kế hoạch tổ chức hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin 2021-2022, với mục tiêu tất cả tỉnh, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động hỗ trợ công tác tiêm chủng của cơ quan chức năng. Tất cả đoàn viên, thanh niên tiêm vắc xin phòng COVID-19 đến hết quý I năm 2022.

Các cấp bộ Đoàn tập trung đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống COVID-19, UBND các cấp về công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19. Vận động đoàn viên thanh niên và người dân sử dụng ứng dụng “sổ sức khỏe điện tử” để quản lý hoạt động tiêm chủng cá nhân; các hoạt động đóng góp ủng hộ Quỹ vắc xin phòng COVID-19 Việt Nam. Tổ chức các hoạt động “Khỏe x 3 vượt qua COVID”, các chương trình tương tác trực tuyến trên mạng xã hội để trao đổi về các vấn đề tiêm chủng, vắc xin...

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 9

Ngay khi các hoạt động triển khai tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại các địa phương, các bạn trẻ đã hăng hái đăng ký tham gia các đội hình hỗ trợ tiêm vắc xin với mong muốn "giúp cộng đồng nhiều hơn, giúp đất nước chống dịch nhanh hơn".

Trần Thị Xuyến (sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất) là một trong số 490 đoàn viên thanh niên, sinh viên đã viết thư tình nguyện tham gia đội hình phản ứng nhanh phòng chống dịch của Quận Đoàn Bắc Từ Liêm, Hà Nội vào tháng 8 này. Xuyên tham gia hỗ trợ nhập dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 tại các điểm tiêm chủng lưu động. Xuyên kể, mới đầu còn khá bỡ ngỡ với công việc vì không thuộc chuyên môn được học nhưng nhờ các cán bộ y tế hướng dẫn, cô đã nhanh chóng quen với nhiệm vụ của mình. Nay cô đã thao tác trơn tru các công đoạn nhập liệu và kiêm thêm nhiệm vụ trả phiếu xác nhận tiêm chủng cho người dân.

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 10

Không chỉ sinh viên, y bác sĩ trẻ, tham gia đội hình hỗ trợ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 còn có các "chiến sĩ" đang học THPT. Tại thành phố Thủ Đức, Lê Võ Như Ý (học sinh Trường THPT Long Trường) tham gia hoạt động từ khi đội hình bắt đầu hoạt động từ tháng 6. Như Ý cho biết, khi thấy thông tin thành phố cần lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ, liền đăng ký tham gia với mục đích giúp các y bác sỹ đỡ được phần nào nỗi vất vả. "Công việc cũng có chút mệt mỏi nhưng mình đã xác định tham gia với tinh thần tình nguyện nên cũng vui và giúp xua tan một phần mệt nhọc", Như Ý nói.

Lê Ngọc Minh Khuê (học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Huân) được gia đình ủng hộ đã trở thành chiến sĩ tình nguyện Hoa phượng Đỏ tham gia cac hoạt động đóng góp vào quỹ mua vắc xin phòng COVID-19, kêu gọi người dân tải và sử dụng Bluezone..., rồi tất bật các việc như phát số thứ tự, điền thông tin cá nhân vào phiếu khám sàng lọc hay đo nhiệt độ... trong đội hình hỗ trợ tiêm vắc xin cho người dân.

Thanh niên cả nước 'Tiên phong -Tương trợ - Thích ứng' chống dịch COVID ảnh 11