Thanh niên Binh đoàn 15: Tháng đột kích việc khó, việc mới

Tại Gia Lai, lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội trao đổi, thăm hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở ở Binh đoàn 15 và ĐVTN địa phương.
Tại Gia Lai, lãnh đạo, đại biểu Ban Thanh niên Quân đội trao đổi, thăm hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở ở Binh đoàn 15 và ĐVTN địa phương.
TPO - Trong tháng thanh niên 2015 này, gần 6.500 đoàn viên thanh niên của Binh đoàn 15 đang thể hiện sức trẻ xông phá trên hàng loạt lĩnh vực, công việc mới.

Ngày 3/4, cơ quan chính trị Binh đoàn 15 cho biết, với 19 Đoàn cơ sở cùng gần 6.500 đoàn viên thanh niên, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Binh đoàn luôn được quan tâm triển khai ở mức cao nhất. 

Cụ thể, Tháng Thanh niên 2015, 100% cán bộ, ĐVTN hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị được giao; xung kích đột phá có hiệu quả vào các khâu yếu, việc khó, việc mới.

Đặc biệt 100% chi đoàn đăng ký thực hiện mô hình “Chi đoàn không có cán bộ, ĐVTN vi phạm kỷ luật, pháp luật”. Trong tháng không có cán bộ, ĐVTN vi phạm pháp luật, kỷ luật dưới mọi hình thức. Binh đoàn bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tham gia giao thông và an toàn lao động.

Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng và bảo vệ môi trường, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, như huy động 15.750 ngày công phát động dọn vệ sinh môi trường cơ quan, đơn vị, nơi công cộng; tu sửa 135 nhà rông văn hóa;

nạo vét 15.000 km kênh mương; sửa chữa, làm mới 212 sân bóng đá, bóng chuyền; chăm sóc 56 ha lúa nước; nâng cấp 5.000 km đường giao thông; phát động đào được 5.500 hố, trồng được 1.650 cây xanh, cây lấy gỗ, cây ăn quả các loại; có 7/19 tổ chức đoàn ra quân thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Phối hợp với Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai, Hội chữ thập đỏ các huyện trên địa bàn tổ chức 3 đợt hiến máu tình nguyện trong tháng; tuyên truyền, vận động được 2.756 người đăng ký tham gia; thu được 2.317 đơn vị máu.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 1.375 đối tượng, huy động 3.450 ngày công giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cháu khuyết tật, bị bệnh bẩm sinh; tặng 230 bộ bóng, lưới bóng đá, bóng chuyền cho chi đoàn địa phương; quyên góp ủng hộ 423 bộ sách giáo khoa và nhiều đồ dùng học tập, quần áo cho các em có hoàn cảnh khó khăn.

Phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương vận động đồng bào dân tộc thiểu số không theo kẻ xấu, không truyền đạo trái phép, không vượt biên, xâm nhập sang Campuchia. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, thu hút hàng nghìn cán bộ, ĐVTN tham gia…

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.