Có 45 kết quả :

Tình bạn ít người biết của nghệ sĩ Kim Tiến và á hậu Thu Mai

Tình bạn ít người biết của nghệ sĩ Kim Tiến và á hậu Thu Mai

TPO - NSƯT Kim Tiến cho biết chị và á hậu Thu Mai là bạn học từ thời học chung Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Sau này, á hậu Thu Mai trở thành giáo viên dạy piano cho con gái NSƯT Kim Tiến. Đồng cảm trong nghệ thuật và cuộc sống nên họ trở thành bạn thân, tuy nhiên cả hai ít đăng tải những hình ảnh chung.
Từ chàng võ sư đến Nam vương Mister Earth VietNam 2023

Từ chàng võ sư đến Nam vương Mister Earth VietNam 2023

TPO - Mặc dù phát hiện và bộc lộ năng khiếu của bản thân từ sớm, tuy nhiên do gia đình không có ai theo nghệ thuật, vì vậy Tahi đã gặp phải rất nhiều khó khăn khi bày tỏ bản thân mong muốn theo đuổi con đường này. Đi lên từ những khó khăn, vất vả đã giúp Tahi tôi luyện được ý chí, quyết tâm. Trong năm 2023, Tahi đã có bước đột phá lớn, gây ấn tượng khi trở thành Nam vương Mister Earth VietNam 2023. Đồng thời là Đại sứ của nhiều nhiều chương trình, thương hiệu,...
Nữ ca sĩ GenZ Mylina hứa hẹn bùng nổ cùng ca khúc Debut đầy ấn tượng

Nữ ca sĩ GenZ Mylina hứa hẹn bùng nổ cùng ca khúc Debut đầy ấn tượng

TPO - Mylina (Trương Minh Tuyết Anh), sinh năm 2003, đang theo học lớp Truyền thông Marketing K41, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Với khả năng ca hát và vũ đạo nổi trội, cô nàng còn được cộng đồng mạng biết đến là học trò “cưng” của Diva Mỹ Linh. Mới  đây, Mylina đã debut chính thức với tư cách là một ca-nhạc sĩ thế hệ Gen Z. Bài hát debut “Giấc Mơ Của Em” đạt top 1 iTunes VietNam (Hiphop/Rap) trong chưa đầy 4 giờ đầu ra mắt.
Lê Nguyễn Hà Anh, cô gái đến từ Hà Tĩnh với niềm đam mê diễn xuất

Lê Nguyễn Hà Anh, cô gái đến từ Hà Tĩnh với niềm đam mê diễn xuất

TPO - Lê Nguyễn Hà Anh (sinh năm 2001) hiện là sinh viên năm thứ 4, Khoa Diễn viên, Trường Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội. Hà Anh đang là diễn viên độc quyền của Theanh28 entertainment. Năm lớp 11 cô nàng đã thi đỗ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội (Khoa Thanh nhạc) vừa học văn hoá vừa song song học nghệ thuật, đến lớp 12 Hà Anh thi đỗ vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và mong muốn ra trường được thử sức với nhiều vai diễn khác nhau. 
Hãy sống với đam mê

Hãy sống với đam mê

TPO - Vũ Quang Thiện (sinh năm 1993) đến từ Hải Dương. Quang Thiện đã tốt nghiệp loại giỏi ngành Quản trị kinh doanh tại Học viện Tài chính năm 2015, tốt nghiệp loại xuất sắc chuyên ngành Thanh Nhạc tại trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội năm 2020 và đang học năm 3 chuyên ngành thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Quang Thiện đã từng đi làm tại một số đơn vị liên quan về tài chính, nhưng lại có cơ duyên theo con đường ca hát.
Từ cô nàng tự ti trở thành Đại sứ áo dài Quảng Trị

Từ cô nàng tự ti trở thành Đại sứ áo dài Quảng Trị

TPO - Từ một cô gái tự ti, từng trải qua nhiều khó khăn, thử thách, Linh San đã quyết tâm thay đổi từng ngày, “bứt phá” trở thành Đại sứ áo dài và lọt Top 5 cuộc thi “Đại sứ du lịch 2021”. Sau khi đạt danh hiệu, cô bạn mong muốn được góp phần quảng bá vẻ đẹp của người con gái Việt Nam trong tà áo dài truyền thống, lan tỏa hình ảnh đó đến khắp mọi nơi.
Cô gái quê lúa Thái Bình chinh phục Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ở tuổi 16

Cô gái quê lúa Thái Bình chinh phục Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ở tuổi 16

TPO - Vũ Thị Phương Anh (sinh năm 2004), là người con gái mảnh đất Thái Bình, nơi có những làn điệu chèo khiến say đắm lòng người. Ấp ủ một niềm đam mê sâu sắc đối với âm nhạc, ngay từ khi còn nhỏ Phương Anh đã mơ ước trở thành một người ca sĩ, nghệ sĩ. Nhận được sự động viên của bố mẹ, cô gái nhỏ đạt nhiều thành tích âm nhạc cấp tỉnh, Thành phố,...đạt Huy chương Bạc toàn quốc tiết mục Đơn ca năm 12 tuổi. Tất cả thành tích ấy đã tạo động lực để Phương Anh thi đỗ và trở thành học viên trẻ nhất toàn khoa Thanh Nhạc, Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân Đội khi mới 16 tuổi.
Đi đến tận cùng niềm đam mê để thấy được thành quả của sự cố gắng

Đi đến tận cùng niềm đam mê để thấy được thành quả của sự cố gắng

TPO - Nguyễn Thị Thu An(2000) sinh ra và lớn lên trên vùng đất Nho Quan-Ninh Bình, nơi có nhiều di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh nổi tiếng như Cố đô Hoa Lư, đền Vua Đinh, rừng quốc gia Cúc Phương, Tràng An, Bái Đính... và quê hương của các loại hình nghệ thuật dân gian như hát Chèo, xẩm … Từ bé, An đã được nghe những giai điệu dân gian mộc mạc qua những lời ru, câu hò, vè, hay những làn điệu chèo của ông bà, bố mẹ. An đã có niềm đam mê ca hát từ đó.
Nữ sinh Nghệ An là Đảng viên mơ ước trở thành nghệ sĩ hát dân ca ví giặm

Nữ sinh Nghệ An là Đảng viên mơ ước trở thành nghệ sĩ hát dân ca ví giặm

TPO - Nguyễn Thị Thanh Xuân (sinh năm 2000) là sinh viên trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Nghệ An. Sinh ra và lớn lên ở vùng quê Thanh Chương, Nghệ An, Xuân theo học chuyên ngành biểu diễn dân ca và thanh nhạc. Sinh ra trong một gia đình làm nông, bố đau ốm, mẹ phải đi làm xa để trang trải cuộc sống gia đình, Xuân đã sớm có tính tự lập và luôn tự nhủ bản thân phải cố gắng thật nhiều.