Thanh lý hợp đồng với Denilson?

Thanh lý hợp đồng với Denilson?
TP - Tròn nửa tháng có mặt tại đất Cảng, Denilson vẫn chưa thể ra sân vì chấn thương đầu gối khiến câu lạc bộ Xi măng Hải Phòng hồi hộp dõi theo quá trình hồi phục của Denilson và khả năng thanh lý hợp đồng với cựu ngôi sao này đã được tính tới.

Theo thông báo của HLV trưởng Xi măng Hải Phòng (XM.HP) Vương Tiến Dũng, Denilson sẽ thi đấu trận ra mắt chính thức cho XM.HP vào ngày 21/6, khi XM.HP làm chủ nhà tiếp HA.GL ở vòng 17 V-League 2009.

Tuy nhiên, theo thông tin mà Tiền Phong có được, kể từ khi bị phát hiện chấn thương ở gối phải tại bệnh viện Việt Tiệp, Hải Phòng, Denilson hầu như không xuất hiện trên sân tập cùng đồng đội mà chỉ ở lì trong phòng riêng tại làng quốc tế Hướng Dương.

Hôm qua, Tiền Phong liên lạc với HLV Vương Tiến Dũng để tìm hiểu thông tin về khả năng ra sân của Denilson cuối tuần này nhưng ông Dũng từ chối trả lời vì lý do bận họp và sau đó thì tắt hẳn điện thoại.

Nếu không kịp thời chấn chỉnh lại, nguy cơ XM.HP bị rơi xuống khu vực cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng hoàn toàn có thể xảy ra, nhất là khi lịch thi đấu lượt về của XM.HP rất khó khăn với những đối thủ nặng ký như HA.GL, Bình Dương, SLNA và ĐT.LA.

Hiện XM.HP vẫn đang dõi theo quá trình hồi phục của Denilson và khả năng thanh lý hợp đồng với cựu ngôi sao này đã được tính tới.

Cùng lúc với việc theo dõi sát sao tình hình sức khoẻ của Denilson, lãnh đạo XM.HP cũng ra nghiêm lệnh với toàn đội là không được nhắc tới Denilson để tránh nguy cơ bị phân tán tư tưởng hoặc mất tập trung.

Tuy nhiên, có vẻ điều này cũng không giúp XM.HP củng cố được lòng quân và bằng chứng là họ thua liên tiếp ba trận đấu vừa qua.

Nếu thua tiếp HA.GL trong cuộc đụng độ vào cuối tuần này, XM.HP sẽ phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng,và đấy là kịch bản mà cách đây nửa tháng, không một ai ở XM.HP có thể nghĩ tới.

Theo tìm hiểu của Tiền Phong, nguyên nhân dẫn tới chuỗi trận thất bại vừa qua của XM.HP cũng không chỉ đơn thuần vì lý do chuyên môn. Là HLV trưởng XM.HP nhưng thực ra HLV Vương Tiến Dũng lại không có quyền cao nhất để sắp xếp đội hình chính thức ở mỗi trận đấu.

Đây là lý do khiến thủ môn Tuấn Điệp bị bắn lên băng ghế dự bị suốt mấy vòng đấu vừa qua và chỉ tới khi thủ môn Xuân Việt liên tiếp mắc lỗi nghiêm trọng ở hai vòng đấu gần đây nhất, Tuấn Điệp mới được sử dụng trở lại.

Vị trí hậu vệ trái cũng vậy, lẽ ra khi Văn Nam vắng mặt ở trận M.NĐ – XM.HP thì Thế Phong phải được bố trí thay thế, bởi đây là vị trí thi đấu sở trường của Thế Phong. Thực tế là tiền vệ Khánh Hùng lại xuất trận ở cánh trái của hàng phòng ngự. Đây là vấn đề không mới vì nó đã xuất hiện từ mùa bóng năm ngoái và ngay cả trong giai đoạn HLV Alfred Riedl cầm quân hồi đầu mùa giải, ông thầy người Áo cũng không được toàn quyền về chuyên môn.

Sau khi HLV Vương Tiến Dũng trở lại, XM.HP đã thắng liền hai trận ở vòng 12 và 13. Khi đó XM.HP bắt đầu nghĩ tới chuyện đặt lại chỉ tiêu giành huy chương từng nêu ra hồi đầu mùa song kể từ lúc xảy ra chuyện liên quan đến Denilson, XM.HP không còn duy trì được phong độ ấn tượng như giai đoạn cuối lượt đi và liên tiếp thua trận.

Công an TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án “gây rối trật tự công cộng” và “hủy hoại tài sản” do cổ động viên (CĐV) của đội XM.HP gây ra, xung quanh trận đấu giữa Thể Công – XM.HP chiều 10/6 Hà Nội.

MỚI - NÓNG